Phan Thiết: Bước chuyển mình và khát vọng bứt phá

Xã hội - Ngày đăng : 05:33, 03/08/2022

Chặng đường 30 năm (1992 – 2022) có rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Đảng bộ Phan Thiết đã tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cùng với sức mạnh đoàn kết để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, giành được thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó từng bước xây dựng Phan Thiết trở thành thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng danh là trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế.

Dấu ấn đổi thay

Cách đây 31 năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ thị xã Phan Thiết tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, quyết định mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (1991-1995). Thời điểm ấy, thị xã Phan Thiết gặp nhiều khó khăn, sản xuất trì trệ, an ninh trật tự có lúc có nơi diễn biến phức tạp, lao động không có việc làm ngày càng tăng. Thêm vào đó, liên tục trong 2 năm (1992, 1993) thị xã xảy ra cháy lớn và lũ lụt… Tuy vậy, Đảng bộ và nhân dân thị xã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra.

phan-thiet-anh-n.-lan-4-1-.jpg
Một góc TP. Phan Thiết nhìn từ trên cao. Ảnh: N.Lân

Và rồi, niềm vui của Đảng bộ và nhân dân Phan Thiết với sự kiện “nhật thực toàn phần” diễn ra vào ngày 24/10/1995 mở ra cho Phan Thiết hướng đi mới trong phát triển kinh tế – xã hội, làm thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị thành phố trẻ được mệnh danh là “thủ đô resort”. Tiếp đến là sự kiện thành phố đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thành lập TP. Phan Thiết - Đô thị loại III (25/8/1999). Đến năm 2009 Phan Thiết được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II. Đây là những sự kiện trọng đại, thực sự là cơ hội để thành phố phát triển. Chính nhờ vậy, từ đây TP. Phan Thiết bước vào thời kỳ mới, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển. Nổi rõ, tốc độ kinh tế tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua mỗi năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm đầu tư; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững.

duong-le-duan-anh-n.-lan-1.jpg
Đường Lê Duẩn. Ảnh: N.Lân

Dáng dấp đô thị loại I

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải chia sẻ: Nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, trong thời kỳ hội nhập Đảng bộ TP. Phan Thiết đã có nhiều năm trăn trở và tìm những bước đi cụ thể, đề ra những chủ trương sát thực tế, hợp lòng dân. Cùng với đó, tranh thủ được các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng, tạo được những bứt phá đi lên. Nhờ đó, sau 30 năm đổi mới, đặc biệt qua 23 năm từ ngày TP. Phan Thiết trở thành đô thị loại III và loại II, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã làm được nhiều việc có ý nghĩa sâu sắc. Cùng với quá trình đô thị hóa, thành phố tập trung cho công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư. Thời điểm này, nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai tạo điểm nhấn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Có thể kể đến như: Khu du lịch, thương mại, dịch vụ cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né; Khu du lịch NovaWorld Tiến Thành; Khu đô thị Bắc Phan Thiết; đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; đường Võ Nguyên Giáp, các đại lộ Lê Duẩn, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt…

Theo ông Hải, điểm nổi bật của thành phố trong những năm qua là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành dịch vụ, thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khá của thành phố. Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Bộ mặt xã hội, đô thị và nông thôn có sự thay đổi sâu sắc, quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường và củng cố, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tại địa phương... Điểm đột phá là kết cấu hạ tầng mang dáng dấp của đô thị loại I, diện mạo thành phố ngày càng khởi sắc, khang trang. Bên cạnh, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mới phát triển khá mạnh, đây là yếu tố cơ bản tạo nên sự thay đổi toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Mặt khác, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng hiện nay đạt kết quả bước đầu...

Từ những thành tựu phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội sau 30 năm tái lập tỉnh, cùng với ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin, tin rằng, TP. Phan Thiết nhất định sẽ “vươn mình khởi sắc”, đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật, là thành phố động lực phát triển của tỉnh.

“Điểm đột phá là kết cấu hạ tầng mang dáng dấp của đô thị loại I, diện mạo thành phố ngày càng khởi sắc, khang trang. Bên cạnh, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mới phát triển đã tạo nên sự thay đổi toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội”.

THU HÀ