Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết năm 2021

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 17:14, 04/08/2022

Chiều 4/8, đã diễn ra Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết lần thứ VIII năm 2021.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết lần VIII năm 2021 diễn ra từ ngày 1/01/2021, kết thúc ngày 1/7/2022 với 11 môn thi đấu là: Việt dã, Chạy vượt Đồi cát Mũi Né, Cầu lông, Vovinam, Taekwondo, Bóng bàn, Kéo co, Võ thuật cổ truyền, Bóng chuyễn bãi biển, Futsal và Bơi lội. Đại hội Thể dục thể thao thành phố có sự tham gia tranh tài của 1.198 vận động viên từ 35 đơn vị phường, xã, cơ quan, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

anh-trao-giai-toan-doan.jpg

Theo đánh giá của Ban tổ chức, bên cạnh thành công của Đại hội cấp thành phố, Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở của Phan Thiết (phường, xã, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…) còn diễn ra sôi nổi, hào hứng, thật sự là ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thi đấu, tập luyện nâng cao sức khỏe, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong đó, 18/18 phường, xã đã tổ chức xong Đại hội đúng thời gian quy định với 79 giải thi đấu và 3.322 vận động viên tham gia.

Kết quả, với tổng số 41 huy chương (17V, 14B, 10Đ) đạt được, phường Đức Nghĩa giành giải nhất toàn đoàn, phường Phú Tài (13V, 11B, 7Đ) hạng nhì và phường Xuân An (11V, 15B, 11Đ) hạng ba. Ngoài ta, Ban tổ chức còn khen thưởng cho đơn vị tham gia tốt Đại hội là phường Phú Thủy ( cấp phường, xã) và Trường THPT Phan Chu Trinh (cấp đơn vị); khen thưởng đơn vị tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở cho xã Tiến Lợi, xã Thiện Nghiệp và phường Hưng Long.

Nhân dịp này, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Phan Thiết đã trao Giấy khen cho Đoàn Cờ vua Phan Thiết (đại diện Bình Thuận) tranh tài và đạt thành tích tốt tại Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2022 diễn ra trong tháng 6 tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) với sự tham gia của 1.110 vận động viên từ 43 tỉnh, thành, ngành cả nước. Trong đó, nội dung cờ truyền thống U17 nữ, Lê Hoàng Ngân và Lê Nhã Uyên giành HCB đồng đội, Lê Hoàng Ngân và Lê Nhã Uyên còn giành HCB và HCĐ cá nhân; nội dung cờ truyền thống U13 nữ, Ngô Thư Tú và Hoàng Xuân Dung giành HCB đồng đội. Ngoài ra, còn tặng Giấy khen cho Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Thơ

Nguyên Vũ