30 năm thanh xuân chúng mình…

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 19:42, 06/08/2022

Niềm hạnh phúc vô bờ bến xen lẫn những bồi hồi, xúc động và có cả những giọt nước mắt rưng rưng… Đó là tâm trạng của các cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, niên khóa 1989-1992 khi tham gia chương trình kỷ niệm 30 năm ngày ra trường diễn ra vào chiều ngày 6/8.

Chiều đầu thu, ở ngôi trường với bề dày 70 năm mang tên THPT Phan Bội Châu– điểm sáng giáo dục của tỉnh đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của các cựu học sinh niên khóa 1989 - 1992. Hơn 50 thầy cô và gần 200 cựu học sinh đã có mặt trong buổi lễ này. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật nồng ấm, những nụ cười và có những giọt nước mắt rưng rưng… “30 năm thanh xuân chúng mình”– tựa đề của ngày trở về. Đấy là khoảng thời gian rời xa mái trường thân yêu của các cựu học sinh trường THPT Phan Bội Châu (Tp Phan Thiết), hôm nay nhiều người trong số họ mới được gặp lại nhau. Bao kỷ niệm chợt ùa về. Hình ảnh mỗi lớp học, mỗi gốc cây, mỗi góc sân nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thầy cô, hình bóng bạn bè, kỷ niệm của bản thân. Ai cũng bồi hồi xúc động khi những hình ảnh, thước phim về những người thầy, người cô của mình được công chiếu tại buổi lễ. 30 năm thanh xuân chúng mình, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu phiền hàng ngày, họ những cựu học sinh của niên khóa 1989 – 1992 đã trở về để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười mà nước mắt rưng rưng.

z3623690435672_e6fb080eaac146a75fa086e88b2fb9f0.jpg

Theo Ban liên lạc cựu học sinh THPT Phan Bội Châu, niên khóa 1989 – 1992 cho biết, niên khóa 1989 – 1992 có 13 với hơn 500 học sinh. Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường được hầu hết các thành viên mong muốn và ấp ủ. Đây là cơ hội cho mỗi cựu học sinh được trở về thăm trường cũ, cùng nhau sống lại những ngày tháng trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò. Đồng thời đây cũng là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô giáo đã dìu dắt dưới mái trường.

z3623688987141_5645b49807e6d9c1ee926e1720a10aea.jpg

Dịp này, cựu học sinh toàn khối cũng đã trao tặng 30 triệu đồng cho nhà trường để hỗ trợ kính phí chuẩn bị cho hoạt động 70 năm thành lập trường.

Sau buổi lễ kỷ niệm, Ban liên lạc cựu học sinh khóa 1989 - 1992 cũng mong rằng sẽ tạo ra được sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa, để từ đó cùng chia sẻ những khó khăn và nhân lên những niềm vui trong cuộc sống.

Ngọc Diệp