Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận

Chính trị - Ngày đăng : 05:23, 10/08/2022

Chiều 9/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức khai mạc. Có 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tham dự. Bình Thuận là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.
untitled-1-1-.jpg
Anh Nguyễn Quốc Huy – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu phiên khai mạc đại hội. Ảnh: Đình Hòa

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Quốc Huy – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đại hội của hành động, đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bình Thuận được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Nổi bật là 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện bê tông hóa 68 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa nâng cấp 224 km mặt đường; nạo vét 132 km kênh mương nội đồng; xây dựng 9 cầu giao thông nông thôn; xây dựng mới 42 và sửa chữa 124 nhà nhân ái; thực hiện 132 tuyến đường ánh sáng an ninh, 215 công trình thủy lợi nhỏ... với tổng trị giá gần 18,9 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức thăm và tặng quà cho 145.343 gia đình chính sách, người già neo đơn và các đối tượng khó khăn; trao trên 4.200 suất học bổng, 620 chiếc xe đạp, hơn 62.000 phần quà với tổng trị giá gần 22 tỷ đồng; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 32.200 lượt người dân; trao 2.125 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn...

dsc_95995.jpg

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, với 2 chương trình trọng tâm “Áo xanh xung kích - Đánh bay Covid” và “Chạm những yêu thương” các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch với tổng kinh phí vận động hơn 20 tỷ đồng... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ còn có những hạn chế như các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi một số nơi chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời; xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn lúng túng; một số chương trình, nội dung hoạt động phong trào có biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu hấp dẫn. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng và tính bền vững của một số mô hình chưa cao, chưa có nhiều mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do thanh niên làm chủ…

Trong phiên khai mạc, đại hội đã tổ chức Diễn đàn "Khát vọng tuổi trẻ" gồm 3 diễn đàn: “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; “Tuổi trẻ sáng tạo tham gia phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp”; “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Hôm nay (10/8), đại hội sẽ tiếp tục phiên trọng thể và phiên bế mạc gồm các nội dung chính: Báo cáo kết quả phiên khai mạc, báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội; đại hội tham luận; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đại biểu chính thức, dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ra mắt đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội…

Ngọc Hân