Theo dõi trên

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG: Đến năm 2020, toàn tỉnh phát triển thêm 236 cửa hàng bán lẻ

06/03/2018, 09:05

BTO - Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung thì đến năm 2020, Bình Thuận sẽ bổ sung thêm 236 cửa hàng bán lẻ. Được biết trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 456 cửa hàng bán lẻ nhưng cần đầu tư nâng cấp, cải tạo 34 cửa hàng và di dời giải tỏa 20 cửa hàng (gồm 5 cửa hàng di dời sắp xếp lại, 15 cửa hàng giải tỏa xóa bỏ). Các địa phương được bổ sung nhiều cửa hàng kinh doanh LPG nhất là Hàm Thuận Bắc với 72 cửa hàng, Đức Linh 36 cửa hàng, Hàm Thuận Nam 34 cửa hàng, Tánh Linh 28 cửa hàng… Ngoài số lượng cửa hàng bán lẻ, trên địa bàn Bình Thuận còn phát triển thêm một số trạm chiết nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG phục vụ nhu cầu sản xuất theo hợp đồng hoặc phục vụ sinh hoạt chung cư cao tầng.

Q.TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG: Đến năm 2020, toàn tỉnh phát triển thêm 236 cửa hàng bán lẻ