THỊ XÃ LA GI

Đầu tư trang thiết bị để bảo đảm học đi đôi với thực hành
3 ngày trước Giáo dục - Thanh niên
Cuối năm 2023, Trường THCS Phước Hội 1 (La Gi) đã hoàn tất gói thầu số 7 cung cấp và lắp đặt thiết bị cho công trình mới với số vốn đầu tư 816.150.000 đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Trang thiết bị được đầu tư là bàn, ghế, kệ, dụng cụ cần thiết phục vụ công tác thí nghiệm thực hành; thiết bị cho các phòng tin học, khoa học tự nhiên, xã hội, thư viện và phòng đọc sách; thiết bị, bàn ghế cho khối hành chính quản trị, giường, tủ cho phòng y tế theo quyết định phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà thầ
  • Giảm thiểu tai nạn giao thông ở học sinh: Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội
    16 ngày trước Pháp luật
    Trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm chết 490 người, bị thương 827 người. Trong khoảng thời gian đó, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra hơn 20 vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Các vụ tai nạn trên đã để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội cả trước mắt và lâu dài.
  • Giấu ma túy trong gói thuốc lá bị phát hiện
    17 ngày trước Pháp luật
    Đồn Biên phòng Phước Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Dũng Lạc (SN 1990, trú khu phố 4, phường Tân An, thị xã La Gi) về hành vi tàng trữ ma túy.
  • Hiểu đúng về vi bằng
    17 ngày trước Pháp luật
    Từ khi các văn phòng thừa phát lại (TPL) trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, việc lập vi bằng đã được thực hiện trong các giao dịch dân sự nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi có thật, góp phần là căn cứ bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các giao dịch giữa các bên. Nhưng đây là lĩnh vực mới, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về giá trị của vi bằng.
  • La Gi: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
    18 ngày trước Pháp luật
    Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã La Gi thời gian vừa qua đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự phát triển của ngành du lịch. Cùng với đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động đã làm tăng lượng du khách đến với địa phương. Điều này làm tăng thêm điều kiện phát triển kinh tế của địa phương nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.
  • Yên bình dinh Thầy Thím
    21 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    Từ lâu Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia dinh Thầy Thím đã là một trong những điểm tham quan du lịch, tín ngưỡng nổi tiếng trên cả nước. Du khách đến với dinh Thầy Thím không chỉ tìm được sự bình an, thư thái nơi tâm hồn bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp như “tranh vẽ” mà còn cảm thấy gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
  • Phát hiện hơn 22.500 lít nhớt thải nguy hại
    22 ngày trước Pháp luật
    Công an thị xã La Gi đang làm việc với ông N.V.L (SN 1962, trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi) để điều tra làm rõ về hành vi thu gom, mua bán trái phép chất thải nguy hại.
  • Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
    23 ngày trước Pháp luật
    BTO-Công an thị xã La Gi đang tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Bùi Minh Hồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
  • La Gi đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy
    24 ngày trước Pháp luật
    Trong những năm gần đây thị xã La Gi có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nhất là việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh giải trí, du lịch. Từ đó, lượng khách, lao động nhập cư vào địa phương ngày càng nhiều. Các dịch vụ karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn… được người dân, doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, những nơi này cũng bị các đối tượng tội phạm về tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng hoạt động.
  • Có những “hy sinh” thầm lặng
    28 ngày trước Đời sống
    Không quản khó khăn, nguy hiểm, không ngại giờ giấc dù ngày hay đêm, hơn 12 năm qua, 5 thành viên của tổ dân phòng nữ thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã La Gi vẫn thầm lặng đóng góp cho đời bằng những công việc “không tên”.
  • TX. La Gi: Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
    29 ngày trước Xã hội
    Cũng như nhiều địa phương khác, số lượng hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường tăng cao vài năm trước đây, nhất là thời gian khá dài sốt đất ảo, hồ sơ lĩnh vực này tăng đột biến tại thị xã La Gi.
  • Bí thư Tỉnh ủy thăm Thư viện La Gi
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Vừa qua, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An đã đến thăm Thư viện Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã La Gi.
  • Luôn mở rộng cửa để chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước
    một tháng trước Kinh tế
    BTO- Ngày 28/2, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 diễn ra tại Sea Links Phan Thiết, thành phố Phan Thiết. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước với khoảng 500 đại biểu.
  • BĐBP tỉnh: Tiếp nhận 120 chiến sĩ mới từ 7 địa phương trong tỉnh
    một tháng trước Xã hội
    Sáng 27/2, cùng với các đơn vị trong toàn quân, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 120 chiến sĩ mới nhập ngũ vào lực lượng BĐBP tỉnh năm 2024.
  • Bí thư Tỉnh ủy tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
    một tháng trước Xã hội
    Sáng ngày 27/2, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự Lễ Giao quân năm 2024 tại thị xã La Gi. Tham dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thị xã La Gi.
  • Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Tiến
    một tháng trước Đời sống
    Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã La Gi vừa bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Tường, thường trú tại thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến.
  • La Gi sẽ là thành phố thứ 2 của tỉnh vào năm 2030
    một tháng trước Xã hội
    Thị xã La Gi sẽ là đô thị động lực của tỉnh; là hạt nhân, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, công nghiệp tập trung, khai thác, chế biến hải sản thuộc tiểu vùng phía Nam tỉnh Bình Thuận; trung tâm du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa, lịch sử cấp vùng; tạo động lực lan tỏa và sức hút phát triển cho các huyện và đô thị lân cận. Đây là định hướng của tỉnh tại Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • “Xóm từ thiện”
    một tháng trước Đời sống
    Hơn 4 năm qua, cứ đến ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, bà con khu phố 5, phường Phước Hội, thị xã La Gi lại cùng chung tay làm một việc hết sức ý nghĩa, đó là phát đồ ăn sáng miễn phí cho người nghèo.
  • Bắt đối tượng trộm cắp tài sản từ huyện Xuyên Mộc trốn về La Gi
    một tháng trước Pháp luật
    BTO-Công an phường Tân An, thị xã La Gi đã truy tìm, bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản từ tỉnh Bà rịa Vũng Tàu trốn về thị xã La Gi sau khi nhận được thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc.
  • La Gi: Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024
    một tháng trước Xã hội
    BTO-Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, chỉ còn vài ngày nữa, 193 thanh niên của thị xã La Gi sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thị xã La Gi đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trong ngày 2 ngày 26, 27/2 sắp tới .
  • Farm Homestay Hồ núi đất – “Điểm hẹn” du lịch mùa xuân
    một tháng trước Du lịch
    Tọa lạc tại thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Farm Homestay Hồ núi đất được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” với đầy đủ cảnh quan như hồ, sông, núi… tạo nên “bức tranh thiên nhiên” nên thơ, hữu tình. Từ đó đã thu hút khá đông du khách đến tham quan, nghĩ dưỡng, check in, chụp hình sống ảo… nhất là trong những ngày xuân mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO