Theo dõi trên

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua Hàm Tân: Giải quyết gấp rút chuyện bồi thường

01/10/2021, 18:01

BTO- Chiều ngày 30/9, tại huyện Hàm Tân, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác đền bù giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Hàm Tân, do ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cùng các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Đến nay, Hàm Tân đã bàn giao mặt bằng 258 hộ/267 hộ/165 ha. Còn lại 9 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 8,23 ha, trong đó có hộ ông Nguyễn Thanh Hải ở xã Sông Phan đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đất của ông. Diện tích đất còn lại 0,915 ha do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý, ông Hải nhận của mình và yêu cầu bồi thường không hợp lệ nhưng cản trở thi công. 2 hộ Lê Văn Thao, Lê Thanh Bình ở xã Tân Đức chưa bàn giao mặt bằng và kiến nghị giá đất bồi thường. 6 hộ còn lại kiến nghị bồi thường đất theo giá thị trường đồng thời đề xuất được gặp lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh để đối thoại. Huyện Hàm Tân đã nhiều lần vận động đồng thời có thông báo chi trả tiền lần 1, dự kiến ngày 9/10 thông báo chi trả tiền lần 2, ngày 19/10 thông báo lần 3 nếu các hộ không nhận tiền thì ngày 4/11 huyện sẽ nộp tiền vào kho bạc và tiến hành cưỡng chế…

Qua báo cáo của huyện Hàm Tân và ý kiến của các sở ngành cũng như Ban Quản lý dự án Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo: Huyện Hàm Tân tiếp tục huy động các phòng, ban vận động người dân nhận tiền bồi thường trên tinh thần phải giải thích cho dân hiểu tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua Hàm Tân là công trình quốc gia. Vì vậy, việc áp giá đền bù cho dân đã được huyện và tỉnh áp dụng đúng luật và các quy định hiện hành. Mặt khác, trong thời gian gửi thông báo chi trả tiền cho dân, huyện Hàm Tân cần phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức đối thoại (dù không nằm trong quy trình) theo nguyện vọng của dân để giúp dân. Đồng thời trong thời gian này huyện phải có kế hoạch cụ thể để cần thiết sẽ cưỡng chế và bảo vệ thi công trên diện tích đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý mà ông Hải nhận của mình cùng yêu cầu hỗ trợ và bồi thường tài sản trên đất…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua Hàm Tân: Giải quyết gấp rút chuyện bồi thường