Theo dõi trên

Vietsovpetro hành trình vì biển đảo quê hương tại Phú Quý

17/04/2021, 09:12

BTO- Thực hiện chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương”, chiều 16/4, tại huyện Phú Quý, 3 tổ chức đó là: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh và Ban phụ nữ thuộc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro đã có buổi giao lưu, tặng quà cho quân, dân huyện Phú Quý.

                
      Đại diện tổ chức Đoàn Việt Nga Vietsovpetro tặng quà cho bà Nguyễn    Thị Kim Liên.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, thôn Phú An, xã Ngũ Phụng, Đoàn thanh niên đã trao tặng 50.000.000 đồng. Đây là số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên, cùng chính quyền địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết trong chương trình chung tay xóa đói giảm nghèo cho bà con huyện Phú Quý năm 2021.

                
      Giao lưu văn nghệ và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 575    Vùng 4 Hải quân.

Cũng thời gian này, Hội cựu chiến binh Việt Nga Vietsovpetro có buổi giao lưu văn nghệ và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 575 Vùng 4 Hải quân đóng quân trên núi Cấm đảo Phú Quý. Buổi giao lưu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đáng nhớ thắm tình quân dân giữa Đoàn cựu chiến binh.

                
Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo học    giỏi.

Theo đó, tại Cột mốc chủ quyền đảo Phú Quý, Ban nữ công Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phối hợp với Huyện  đoàn Phú Quý tổ chức tặng 50 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho 50 em học sinh nghèo học giỏi của huyện, Lớp Trung cấp chính trị tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho 100 chủ tàu cá.

                
      
      Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nga Vietsovpetro Đặng Đình Công    tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và ngư dân Phú Quý.

Trong chuỗi hành trình “vì biển đảo quê hương” lần này, các thành viên trong đoàn đã phối hợp với Huyện đoàn Phú Quý dâng hương tưởng niệm tại Đuốc Bác Hồ, và chào Cột mốc chủ quyền đảo Phú Quý.

                
      
      80 thành viên của Vietsovpetro cùng người dân địa phương tổ chức    chào Cột mốc chủ quyền Phú Quý.

Trong 3 ngày lưu lại Phú Quý, gần 100 thành viên của Vietsovpetro thực hiện giúp bà con Phú Quý nhặt rác thải nhựa tại bãi biển và các công trình dân sinh, thăm, dâng hương các di tích lịch sử. Tất cả các hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam, tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Liên xô.

Mai Thắng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vietsovpetro hành trình vì biển đảo quê hương tại Phú Quý