Theo dõi trên

Vụ tàu cá bị chìm ngày 15/2: Ngừng phát thông tin tìm kiếm nạn nhân mất tích

01/04/2021, 11:29

BTO- Sáng nay (1/4), Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cho biết,Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã ngừng phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển đối với 1 thuyền viên trên tàu cá BTh 89272 TS mất tích chưa tìm thấy vào ngày 15/2/2021.

                
Ảnh minh họa.

Cụ thể, sau nhiều ngày phát báo nhưng hiện vẫn không có thông tin gì về thuyền viên còn mất tích. Do đó, căn cứ diễn biến tình hình hoạt động phối hợp xử lý thông tin và kết quả tìm kiếm, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận ngừng phát thông tin tìm kiếm cứu nạn vụ việc. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi, trong quá trình hoạt động, vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, nếu có thông tin sẽ báo cơ quan chức năng giải quyết.

Như tin đã đưa, đến ngày 11/3, thi thể thứ 4 trong số 5 người mất tích trên tàu cá bị chìm ngày 15/2 đã được tìm thấy, gồm thi thể ông Lê Văn Một, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Văn Bé và Tống Đức Hiếu. Hiện còn 1 người mất tích là ông Nguyễn Ngọc Thiệt (phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

Trước đó vào ngày 15/2, hai ông Võ Trung Nghĩa (SN 1962, Cam Ranh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1970, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 3 người bạn đã thuê tàu cá BTh 89272 TS do ông Lê Văn Một (SN 1975, trú tại TP. Phan Thiết) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, cùng thuyền viên Trần Văn Bé (SN 1989, Phan Thiết) đi câu trên biển. Đến 19 giờ ngày 15/2, tàu bị sóng to gió lớn đánh chìm tại vị trí cách mỏ Sư Tử Vàng khoảng 2 hải lý. Hậu quả, khiến 5 người thiệt mạng, mất tích…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tàu cá bị chìm ngày 15/2: Ngừng phát thông tin tìm kiếm nạn nhân mất tích