
Hàm Thuận Bắc là huyện nông nghiệp, địa bàn rộng, với 1.282 km², đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và một bộ phận làm nghề buôn bán, đời sống nhìn chung còn nhiều khó khăn. Trong một thời gian dài, các cấp hội phụ nữ ở huyện đã có nhiều cố gắng trong việc huy động, khai thác các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng như Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT; Ngân hàng CSXH, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong hội viên phụ nữ giúp cho hội viên có điều kiện về vốn để đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm từng bước nâng cao đời sống. Tuy nhiên, nguồn vốn do Hội phụ nữ huy động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ.

Khi ấy, Tổ chức Terre des Hommes của Đức và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bắt tay đưa dự án cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em triển khai tại huyện Hàm Thuận Bắc. Đến nay đã có 13 xã được triển khai thực hiện dự án này, với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Ngay từ đầu chu kỳ vay (2020 - 2025), Ban điều hành dự án huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 3 xã, thị trấn (Phú Long, Hàm Đức, Hàm Chính) với 108 thành viên tham gia vay vốn. Qua 5 năm đã phát triển được 365 thành viên mới, các thành viên tham gia dự án đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả gốc và lãi đúng quy định.

Có thể nói, hoạt động của dự án đáp ứng được nhu cầu của hội viên phụ nữ, tạo thói quen tiết kiệm trong chi tiêu; đoàn kết, tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, giúp phụ nữ có vốn để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, các thành viên còn được học hỏi thêm những kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi và có thêm những kiến thức cần thiết để tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

Ở La Gi, nguồn vốn dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em” triển khai tại Hội LHPN xã Tân Phước vào năm 2020, với tổng nguồn vốn ban đầu dự án là 420 triệu đồng cho 18 hội viên. Trong đó có 16 chị vay sản xuất với số tiền 320 triệu đồng; 2 hội viên vay khởi nghiệp - kinh doanh 100 triệu đồng. Sau 5 năm thực hiện đề án, nguồn vốn được triển khai tốt, phát huy hiệu quả nên cuối chu kỳ từ vốn thu hồi dần và tiền tiết kiệm đã phát triển thêm 69 thành viên vay vốn, với mức vay từ 10 - 20 triệu đồng mỗi thành viên. Điển hình ở Tân Phước, dự án đã giúp cho hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định, tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình có cơ hội được học tập tốt hơn, tránh được tình trạng bỏ học, như các hội viên: Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Thị Xuân Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thắm, Nguyễn Thị Hiệp, Mai Thị Ngọc Ánh, Võ Thị Yến Nhi…