Theo dõi trên

Xã Hàm Cường tổ chức ngày hội Đại đoàn kết Liên khu dân cư

15/11/2020, 10:53 - Lượt đọc: 42

BTO- Ngày 14/11, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư năm 2020 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tham dự ngày hội có Đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đông đảo bà con xã Hàm Cường.

                
      Trao quà cho các hộ gia đình.

Tại ngày hội, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Cường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020. Thời gian vừa qua với sự chung sức chung lòng của chính quyền và nhân dân, đời sống của người dân xã Hàm Cường đã không ngừng được nâng lên. Năm 2020, toàn xã chỉ còn 12 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 0,4% và 34 hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 1,38% tổng số hộ dân toàn xã. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người khó khăn, hộ gia đình chính sách đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Cường quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2020 có 2.080 hộ dân trên địa bàn xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 96,7% hộ dân toàn xã. Phong trào hoạt động thể dục thể thao phát triển mạnh ở các thôn. Đến nay đã có 21% người dân trong xã tham gia tập luyện thường xuyên.

Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự Đại đoàn kết dân tộc cho ông Hồ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường. Ban tổ chức Ngày hội đã biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu và trao 20 phần quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã Hàm Cường tổ chức ngày hội Đại đoàn kết Liên khu dân cư