Theo dõi trên

Thể thao 10 năm nỗ lực

04/08/2020, 10:17 - Lượt đọc: 63

BT- 10 năm trở lại đây, nhiều gương mặt trẻ, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước, từ những giải thi đấu danh giá trong và ngoài nước, đã cho thấy sự nỗ lực của ngành thể thao địa phương.

Trong 10 năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có những kế hoạch cụ thể cho Trung tâm đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, trong đó chú trọng nhất ở khâu tuyển đầu vào. Việc tuyển chọn này phải thật sự bài bản, phải phát triển những tiềm năng, để có thể đạt những thành tích cao trong các giải đấu thể thao. Nhìn lại một chặng đường, có thể thấy những cột mốc đáng nhớ khi các vận động viên của tỉnh thi đấu thành công tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 và lần thứ 8. Cử các vận động viên tập trung vào tuyển quốc gia hoàn thành nhiệm vụ tại các kỳ Sea Games 29 và 30. Từ những giải đấu, nhiều cá nhân đạt thành tích đã mang về niềm tự hào lẫn vinh quang cho Bình Thuận. Trong đó, một Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Kim Hà (Teakwondo) nhỏ nhắn, nhưng quyết đoán trên sàn đấu, đánh bại đối thủ để mang những chiếc huy chương vàng quý giá ở hạng mục cá nhân và đồng đội. Hay chàng trai Nguyễn Tấn Công (Judo), Phan Ngọc Sang (Canoeing)… trở thành những gương mặt nổi trội ở các giải đấu thể thao quốc gia và quốc tế.

Sở VHTTDL cho biết, đầu tư phát triển thể thao thành tích cao là điều kiện cơ sở để đầu tư thế hệ vận động viên thành tích cao. Theo đó, sở tập trung vào các môn thể thao nhóm mũi nhọn, mà địa phương có thế mạnh, như: Canoeing, Teakwondo, Judo, điền kinh và đua thuyền truyền thống. Đây là những bộ môn mà thời gian qua đã cho thấy hiệu quả không chỉ ở tầm quốc gia và cả quốc tế. Song song đó, những bộ môn ở nhóm 2 cũng được quan tâm như: Vovinam, bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, bơi lội từng bước xây dựng lực lượng phát triển tốt hơn. Để xây dựng đội ngũ vận động viên chất lượng có xu hướng phát triển như kế hoạch đề ra, mỗi năm, sở đều có kế hoạch cho vận động viên thi đấu 50 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Gần nhất năm 2019, tham gia 49 giải đấu mang về 167 huy chương (54 huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 66 huy chương đồng). Tuy nhiên, dù nhiều nỗ lực nhưng hiện vẫn còn không ít những trăn trở, mà chỉ những người làm thể thao địa phương mới hiểu được, như cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện khá eo hẹp, chế độ của huấn luyện viên, vận động viên chưa kịp thời...

Phát triển thể thao thành tích cao là nền tảng quan trọng đối với địa phương. Hy vọng rằng, ngoài niềm đam mê, năng khiếu, cọ sát dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên, các vận động viên đang đóng góp cho sự nghiệp thể thao của địa phương thời gian qua, cũng sẽ có được những đãi ngộ kịp thời, để tiếp tục phát huy và cống hiến…

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể thao 10 năm nỗ lực