Thời gian qua, một số trường hợp ngộ độc thực phẩm trong nước phải nhập viện và có tử vong do ngộ độc botulinum. Trong đó, 4 nhóm thực phẩm quen thuộc hàng ngày dễ gây ngộ độc botulinum.
Số bệnh nhân lao, lao kháng thuốc tại Bình Thuận điều tăng. Chi phí điều trị bệnh lao vượt quá thu nhập hàng năm của cả gia đình, một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống cho gia đình người bệnh cũng như xã hội.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1300 về bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030 để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân của toàn, xã, phường, thị trấn.
BTO- Khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Diễm (29 tuổi) ngụ tại phường Tân Thiện trong tình trạng lơ mơ, đau bụng nhiều.
Sở Y tế Bình Thuận vừa cho biết: Bộ Y tế phân bổ cho Bình Thuận 2.500 liều vắc xin cúm mùa IVACFLU-S do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất, với sự hỗ trợ của chương trình hợp tác giới thiệu sử dụng vắc xin cúm (PIVI).
Mặc dù số ca sốt xuất huyết (SXH) của tháng 1, 2/2023 có dấu hiệu giảm dần dần so với các tháng liền kề trước đó của năm 2022, nhưng vẫn còn mức cao so với cùng kỳ năm 2022.
Mạng xã hội tràn ngập các loại thuốc “gia truyền” điều trị bệnh mãn tính, hiếm muộn… chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất lưu hành tại Việt Nam, bán với giá không “mềm”. Điều này gây tốn kém tiền và nguy hại đến sức khỏe con người nếu sử dụng.
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh được nêu tại Văn bản số 97 ban hành sáng ngày 11/1, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trước sự xuất hiện biến thể XBB.
Qua bao mùa xuân và thêm mùa xuân mới lại về, những người thầy thuốc, cộng tác viên y tế vẫn bám thôn, bám làng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Sở Y tế Bình Thuận vừa cho biết: Bộ Y tế phân bổ 35.100 liều vắc xin AstraZeneca cho Bình Thuận (hạn sử dụng đến hết ngày 1/2/2023) để triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.
Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao là bù lượng vitamin A từ thực phẩm không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể trẻ. Các trạm y tế đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A và tẩy giun đầy đủ, không bỏ sót trẻ.
Bình Thuận vượt 10.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nhưng chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Dự báo, tình hình SXH sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao trong thời gian tới.