Truyền thông Haiti hôm qua (25/4) đưa tin, Thủ tướng nước này, ông Ariel Henry đã từ chức, mở đường cho một chính phủ mới của quốc gia Caribe này. Chức vụ Thủ tướng tạm thời do ông Michel Patrick Boisvert, Bộ trưởng kinh tế và tài chính nắm giữ.
10 quân nhân Malaysia trên 2 trực thăng hải quân thiệt mạng sau cú va chạm giữa không trung tại một căn cứ hải quân ở thị trấn Lumut, tỉnh Perak vào sáng ngày 23/4.
Trận động đất đầu tiên mạnh 5,8 độ, ở độ sâu 15km, với chấn tiêu ở huyện Hoa Liên, làm rung chuyển cả các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc; trận thứ hai mạnh 6,2 độ và ở độ sâu 14km.
Tổng cộng 11 người mất tích sau khi mưa lớn liên tục xảy ra trong những ngày gần đây tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Nghiên cứu của Đại học Sư phạm Hoa Nam Trung Quốc công bố mới đây cho biết, gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề sụt lún ở mức độ “từ trung bình đến nghiêm trọng”, khiến hàng trăm triệu người đối mặt với nguy cơ ngập lụt.
Nhà chức trách tỉnh Kurgan (Nga) kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm trong bối cảnh mực nước ở sông Tobol dự kiến sẽ đạt đỉnh trong 2-3 ngày tới.
Quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi nguồn tin quân sự cho hay 3 quân nhân Iraq đã bị thương và vẫn xảy ra cháy tại hiện trường.
Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 19/4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.
Chính quyền và người dân Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ tồi tệ nhất trong 75 năm qua. Nhiều tuyến đường tại nước này vẫn ngập trong nước lũ, trong khi Sân bay quốc tế Dubai vẫn chưa thể khôi phục hoạt động bình thường.
Truyền thông Israel cho biết, giới chức nước này đang lo ngại kịch bản Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các lãnh đạo chính trị và tướng lĩnh quân đội, với cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong hai ngày 17 - 18/4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó với những thách thức đang diễn ra hiện nay.
Bộ trưởng ngoại giao Indonesia và Trung Quốc khẳng định hai nước sẽ tăng cường quan hệ kinh tế thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng, lĩnh vực hạ nguồn, lương thực và chuyển đổi năng lượng bền vững.
Mỹ và các đồng minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực gây sức ép với Israel, buộc nước này kiềm chế sau khi bị Iran tấn công chưa từng có vào cuối tuần qua, đồng thời cam kết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Iran.
Ngày 15/4, trong một tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, thừa nhận khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) vẫn hiện hữu, mặc dù đã chuyển tất cả các tổ máy điện sang chế độ tạm dừng hoạt động.