Khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới tại đảo Phú Quý
4 phút trước Du lịch
BTO-Từ ngày 23-25/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý .
  • Bình Thuận đạt giải A tại Hội thi bánh dân gian năm 2024
    4 ngày trước Ẩm thực
    BTO-Trong khuôn khổ tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI năm 2024 diễn ra tại thành phố Cần Thơ, đầu bếp Mai Văn Linh (Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp tỉnh) dự thi 2 món bánh dân gian là bánh hòn và bánh quai vạc đã xuất sắc giành giải A.
  • Thư Phan Thiết: Thấy gì từ “bữa tiệc mát” ở Đồi Cát Bay
    4 ngày trước Du lịch
    Bạn thân mến! Khi ánh nắng tắt dần phía cuối trời, tôi phát hiện từng tốp người đi về đồi cát phía xa kia. Cứ như có hẹn.
  • Ẩm thực - gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Bình Thuận
    8 ngày trước Du lịch
    Cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, thì những tinh hoa của ẩm thực đang trở thành “đặc sản” thu hút du khách. Đây được xem là một trong những lý do chính để du khách lựa chọn điểm đến và là “cầu nối” níu chân du khách quay trở lại.
  • Du lịch Phan Dũng, cung đường xanh
    12 ngày trước Du lịch
    Trong những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi tiếp tục hành trình về với chiến khu xưa nơi núi rừng Phan Dũng. Qua các địa danh, cảnh sắc núi rừng đã cho chúng tôi một cảm giác thật hoang dã, tự nhiên. Những cánh rừng 1 thời che bộ đội, ngăn quân thù nay đã có diện mạo mới và có thể trở thành 1 cung đường xanh khi khai thác du lịch.
  • Du lịch đảo Phú Quý: 
Không để thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng hình ảnh
    12 ngày trước Du lịch
    BTO-Những năm gần đây, huyện đảo Phú Quý (còn gọi đảo Ngọc) ưu tiên phát triển 2 mũi nhọn kinh tế: thủy sản, dịch vụ du lịch trên cơ sở UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, công nhận Phú Quý là Khu Du lịch cấp tỉnh. Bên cạnh được thiên nhiên ưu đãi các thắng cảnh đẹp, bãi biển hữu tình với nước biển “xanh như ngọc”, huyện đảo còn sở hữu 3 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh.
  • Cung đèo “uốn mình” qua khu rừng già
    16 ngày trước Du lịch
    Đèo Đại Ninh không phải là nơi cao nhất của núi rừng Phan Sơn, Phan Lâm, song đây là đỉnh của tuyến quốc lộ 28B nối liền 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, điểm đầu là thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, điểm cuối tiếp giáp với quốc lộ 20 thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), có chiều dài gần 70 km.
  • Trao giấy khen cho 4 cá nhân trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại Nova World Phan Thiết
    16 ngày trước Du lịch
    BTO-Chiều 9/4, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Công ty King Swimming đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ.
  • Lần đầu tiên Phú Quý có lễ hội chèo Sup
    17 ngày trước Du lịch
    Lần đầu tiên Phú Quý sẽ có thêm trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến thăm đảo ngọc. Lễ hội chèo thuyền Sup tại Phú Quý – Bình Thuận 2024 do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận & Công ty cổ phần đầu tư Sandy Boutique House tổ chức.
  • Vùng đất lửa bừng sáng
    18 ngày trước Du lịch
    Chuyến trải nghiệm dọc quốc lộ 9 (còn gọi đường 9) ở vùng đất lửa Quảng Trị cách đây chưa lâu để lại cho chúng tôi những ấn tượng độc đáo về vùng đất lửa chiến tranh một thời, nay tận dụng lợi thế gió Lào miền Tây tỉnh này phát triển năng lượng tái tạo, hay di tích văn hóa lịch sử cho tour du lịch tìm hiểu. Thế mạnh điện gió cùng nét di tích cũng tựa như Bình Thuận đang khai thác.
  • Xanh thẳm vùng đất La Bá
    19 ngày trước Du lịch
    Theo ngữ âm của đồng bào dân tộc Rắc Lây ở vùng Phong Phú, Phan Dũng (huyện Tuy Phong) thì La Da La Bá có nghĩa là suối Rắn hay vùng đất của rắn thần. Theo thời gian, người ta chỉ còn gọi là La Bá cho ngắn gọn và đặt tên địa danh cho một vùng đất.
  • Đường đến mũi La Gàn
    21 ngày trước Du lịch
    La Gàn là tên gọi theo tiếng Pháp Lagar của vùng đất Bình Thạnh xưa. Đây là nơi hội tụ của sự bình yên và giàu có 1 thời. Người ta so sánh La Gàn như một Hội An thu nhỏ. Trên bờ, ghe thuyền giao thương tấp nập, dưới biển thật lắm cá tôm. Trải qua trăm năm, đất La Gàn không còn sung túc như xưa nhưng mũi La Gàn vẫn trời xanh mây trắng, phong cảnh nên thơ hữu tình, diễm lệ bên sóng biển mênh mông.
  • 
Bình Thuận quảng bá điểm đến tại Ngày hội Du lịch TP. HCM
    21 ngày trước Du lịch
    BTO-Với chủ đề “20 năm hành trình sống động”, Ngày hội Du lịch TP. HCM lần thứ 20 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 4/4/2024 tại Công viên 23/9 (quận 1, TP. HCM).
  • Cắm trại qua đêm trên đảo Hòn Cau: Níu chân du khách
    23 ngày trước Du lịch
    Chỉ sau 1 năm, khi 2 tuyến cao tốc thông thương, dịch vụ du lịch ở Tuy Phong phát triển rầm rộ không ngờ. Bên cạnh điểm đến truyền thống chùa Cổ Thạch - bãi rêu Bình Thạnh, tuyến du lịch đảo Cù Lao Câu (Hòn Cau) và cung đường phượt Phan Dũng - Tà Năng đang là điểm mới, rất hấp dẫn các bạn trẻ thích khám phá. Nhiều bạn trẻ ở địa phương đã nhanh chân bắt kịp xu hướng, lên chương trình đưa khách từ TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương… ra đảo với nhiều trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có được.
  • Gần 2,2 triệu lượt khách đến Bình Thuận
    24 ngày trước Du lịch
    Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục diễn ra ổn định sau kỳ nghỉ đầu năm, tính chung quý I/2024 lượng khách du lịch đến vui chơi và nghỉ dưỡng tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách đến, trong đó, khách quốc tế đạt gần 122 ngàn lượt.
  • Tuy Phong: Bảo vệ môi trường cho du lịch
    24 ngày trước Du lịch
    Huyện Tuy Phong đã có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường, góp phần cho cảnh quan sinh thái xanh, sạch, đẹp, phục vụ đời sống người dân địa phương, cũng như góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử vùng đất nắng gió này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO