Theo dõi trên

Bình Thuận dự Giải đua thuyền truyền thống vô địch toàn quốc năm 2016: Đem tinh thần quyết thắng tại Malaysia vào giải

05/05/2016, 08:51

BT- Đội tuyển Đua thuyền truyền thống Bình Thuận hiện trong giai đoạn luyện tập phát triển chuyên môn để chuẩn bị cho Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2016. Với thành tích rất ấn tượng vừa đạt được tại Giải đua thuyền rồng quốc tế Kedah (do Malaysia tổ chức) vào cuối tháng 3 vừa qua, toàn đội đang thể hiện quyết tâm cao để lần nữa khẳng định vị thế số 1 trên đấu trường quốc nội…

                
Đội đua thuyền truyền thống Bình Thuận    luyện tập trên sông Cà Ty. Ảnh: Trần Văn Nguyên

Năm nay, Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia do tỉnh Kiên Giang đăng cai và lựa chọn địa điểm thi đấu tại huyện đảo Phú Quốc, diễn ra từ ngày 8 - 10/5/2016. Trong số 15 bộ huy chương của giải, Đua thuyền truyền thống Bình Thuận đăng ký 27 vận động viên dự tranh 9 nội dung với các thể loại thuyền 20 nam (cự ly 200 m - 500 m - 1.000 m), thuyền 10 nam (cự ly 200 m - 500 m - 1.000 m) và thuyền 10 nam nữ hỗn hợp (cự ly 200 m - 500 m - 1.000 m).

Hướng tới Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2016, đội tuyển Bình Thuận đã được ngành thể thao địa phương giao chỉ tiêu phấn đấu đoạt 2 HCV - 3 HCB - 1 HCĐ. Dù chỉ tiêu không quá khó để hoàn thành, song toàn đội vẫn nỗ lực vượt khó luyện tập và quyết tâm thi đấu với mục tiêu gặt hái kết quả cao nhất có thể để dành tặng người hâm mộ quê nhà. Trong thời gian tập trung luyện tập trên sông Cà Ty - TP. Phan Thiết, vì hầu hết các vận động đều ngụ tại xã Tiến Thành nên chấp nhận di chuyển khoảng 40 km đi về trong ngày bằng xe mô tô. Còn lại 2 trường hợp vận động viên có gia đình ở tận xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam, buộc phải vượt chặng đường dài gần 80 km mà vẫn hàng ngày góp mặt cùng đồng đội để hoàn thành tốt giáo án đề ra.

Anh Trần Văn Nguyên - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đua thuyền truyền thống Bình Thuận cho biết: Hiện các vận động viên đang giai đoạn luyện tập phát triển chuyên môn, điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Thuận lợi là trong đó có những vận động viên nam làm nòng cốt đã qua 7 năm được huấn luyện, mới đây còn đại diện Việt Nam tham gia Giải đua thuyền rồng quốc tế Kedah tại Malaysia với ngôi vô địch rất ấn tượng. Tuy nhiên cũng có một số vận động viên mới bổ sung cho đội tuyển (trong đó có 4 nữ) và do thời gian tập trung quá ngắn, nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình hình thành kỹ thuật, thể lực…

Đoàn Bình Thuận tham dự Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2016 đã lên đường đi Kiên Giang vào ngày hôm qua (4/5), sau đó tiếp tục di chuyển ra huyện đảo Phú Quốc, do ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Trung tâm TDTT Bình Thuận là Phó đoàn trực… Cùng với thế mạnh của bộ môn đã khẳng định trong thời gian qua, đội tuyển Đua thuyền truyền thống Bình Thuận sẽ đem tinh thần quyết thắng tại Malaysia vào giải lần này. Đó chính là cơ sở để ngành thể thao địa phương, người hâm mộ nơi quê nhà có thể tin tưởng bộ môn này tiếp tục làm nên chuyện ở Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2016.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận dự Giải đua thuyền truyền thống vô địch toàn quốc năm 2016: Đem tinh thần quyết thắng tại Malaysia vào giải