Kiểm điểm trách nhiệm
Theo đó, UBND huyện Bắc Bình cho biết: Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, thường xuyên kiểm tra, làm việc trực tiếp để nhắc nhở, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch Bàu Trắng đối với các đơn vị, cá nhân liên quan.
Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cũng thường xuyên kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động tại điểm du lịch Bàu Trắng để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nên hoạt động dịch vụ du lịch tại điểm du lịch Bàu Trắng trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp.

Trong đó có Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/1/2025 về kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời thành lập Tổ công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc phạm vi Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng và khu vực liền kề.
Huyện cũng đã tổ chức khảo sát, sắp bố trí lại vị trí đường lên, xuống tại từng cơ sở kinh doanh vận tải chở khách tham quan trên đồi cát trong phạm vi Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, bảo đảm mỗi cơ sở có 1 đường lên và 1 đường xuống. Tại mỗi cơ sở đặt phòng soát vé để thu phí vào Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, không để thất thu; phòng kiểm soát vé phải bảo đảm mỹ quan, thân thiện.
Thực hiện việc gắn camera theo dõi, giăng dây, cắm các biển báo khu vực sạt lở, nguy hiểm, nhắc nhở người dân và du khách tuyệt đối không được chủ quan và không được di chuyển vào khu vực gần hồ đã cắm các biển báo.
Tuy nhiên, vào ngày 25/5 đã xảy ra tai nạn đáng tiếc làm 1 người bị chết đuối tại điểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng. Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Bắc Bình đã báo cáo nhanh cho UBND tỉnh, Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Huyện ủy biết, có chỉ đạo tiếp theo. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên; khẩn trương làm việc với đơn vị kinh doanh để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, thông tin người điều khiển phương tiện và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên…
Riêng Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, hiện nay đã tăng cường thực hiện bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn du khách, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn du khách: củng cố, bổ sung thêm rào chắn, lắp đặt thêm các bảng cảnh báo nghiêm cấm; không cho xe đậu gần các khu vực có vực thẳm, triền nước, tăng cường nhân sự tuần tra, giám sát, nhắc nhở phương tiện và du khách không đến gần các khu vực nguy hiểm.
Hướng dẫn thủ tục có liên quan đến điều kiện kinh doanh
Cũng theo UBND huyện Bắc Bình, Tại Công văn số 4503/UBND-KGVXNV ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận, có nội dung “Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, tính đặc thù của dịch vụ chở khách tham quan trên Đồi Cát, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, xe ô tô chở khách tham quan trên Đồi Cát thuộc phạm vi Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng...”.

Ngày 25/3/2025, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 406/SXD-QLVT ngày 25/3/2025 về triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, ô tô chở khách tham quan trên Đồi Cát; theo đó, giao cho Phòng Quản lý Vận tải, Thanh tra Sở Xây dựng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8601S triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, ô tô chở khách tham quan trên Đồi Cát thuộc phạm vi Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.
Điều kiện hoạt động kinh doanh xe ô tô và mô tô địa hình là loại hình kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020. Do đó, để hoạt động kinh doanh xe ô tô và mô tô địa hình trong điểm du lịch Bàu Trắng đảm bảo an toàn, đúng quy định, UBND huyện Bắc Bình kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và Công an tỉnh có hướng dẫn cụ thể và thực hiện các thủ tục có liên quan đến điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, xe ô tô chở khách tham quan trên Đồi Cát.
Trong khi chờ có hướng dẫn và thực hiện các thủ tục có liên quan đến điều kiện kinh doanh của các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Bắc Bình đề nghị dừng các hoạt động sử dụng xe ô tô, xe mô tô địa hình để chở người tham quan đồi cát của các doanh nghiệp hoạt động trong khu du lịch Bàu Trắng, cho đến khi các doanh nghiệp kinh doanh được các sở ngành của tỉnh hướng dẫn, thực hiện các thủ tục và đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định...