Bàu Trắng là thắng cảnh nổi tiếng, với khung cảnh hoang sơ, yên bình, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Khi đến với Bàu Trắng, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động trượt cát, chụp ảnh, ngắm cảnh, ngắm sen, đặc biệt là trải nghiệm đi xe địa hình. Thế nhưng dịch vụ này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho du khách nếu như công tác quản lý nhà nước không thực hiện quyết liệt và đồng bộ.

Cách đây chưa lâu chúng tôi phản ánh về tình trạng mất an toàn đối với các loại xe địa hình cho thuê dịch vụ trên đồi cát, khi nhiều chủ kinh doanh du lịch tại đây sử dụng hàng chục xe không có đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, người lái không có bằng cấp chuyên môn để bảo đảm an toàn cho du khách. Sau đó UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc Bình đã có nhiều chỉ đạo nhằm chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn đối với loại hình dịch vụ này. Tình hình nơi đây sau đó đã dần ổn định và đi vào hoạt động nề nếp, đảm bảo an toàn. Thế nhưng, ngày 25/5 vừa qua tại điểm du lịch nổi tiếng này xảy ra vụ tai nạn làm chết người, khi xe địa hình của một đơn vị kinh doanh du lịch, khi chở 7 du khách đã không may tuột dốc lao xuống hồ Bàu Trắng làm 1 người chết đuối. Dù vụ việc còn đang trong quá trình điều tra để làm rõ nguyên nhân, nhưng qua vụ tai nạn cho thấy cũng cần cảnh báo đến các cơ sở kinh doanh du lịch trong việc nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho du khách, để cùng chung tay xây dựng Bình Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để chấn chỉnh tình trạng trên ngày 27/11/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng. Trong đó về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải (lúc chưa sáp nhập) phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, tính đặc thù của dịch vụ chở khách tham quan trên Đồi Cát. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, xe ô tô chở khách tham quan trên đồi cát thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng. Trong đó, nêu rõ các điều kiện cần và đủ để hoạt động (về kiểm định an toàn khí thải và bảo vệ môi trường; về giấy tờ xe hoặc nguồn gốc, xuất xứ; giấy phép lái xe của người tham gia điều khiển từng loại phương tiện; biện pháp đảm bảo an toàn khi kinh doanh các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch); trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm...
Đồng thời giao UBND huyện Bắc Bình thành lập Tổ công tác do lãnh đạo UBND huyện làm Tổ trưởng; Phòng Văn hóa và Thông tin và Công an huyện đồng Tổ phó; thành viên gồm các ban, ngành liên quan, Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng... để tổ chức kiểm tra theo định kỳ, đột xuất nhằm giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, xe ô tô chở khách tham quan và các dịch vụ khác thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng và khu vực liền kề. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý những cơ sở, cá nhân không chấp hành đúng quy định, tranh giành khách làm mất an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường. Gần đây nhất, trong tháng 3/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tiếp tục có công văn yêu cầu tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, ô tô chở khách tham quan trên Đồi Cát thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.
Có thể nói sự chỉ đạo của UBND tỉnh để bảo vệ thắng cảnh Bàu Trắng nói riêng và an toàn cho du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng, nhất là việc tham gia vui chơi giải trí, trong đó có xe địa hình là rất quyết liệt. Xe địa hình tuột dốc lao xuống hồ làm 1 du khách đuối nước vào ngày 25/5 là sự việc vô cùng đáng tiếc, qua đó các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý giám sát, kiểm tra chấn chỉnh các hành vi vi phạm, để chủ kinh doanh nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan Bàu Trắng.