Theo dõi trên

Khơi thông nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra

17/06/2025, 16:18

BTO-Chiều 17/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.

07eaec1f9340241e7d51.jpg
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thảo luận chiều nay.

Đại biểu nhấn mạnh, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 là giai đoạn có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần chủ động vượt khó với nhiều quyết sách hết sức đúng và trúng nên đã đạt những thành tựu nổi bật, là điểm sáng phát triển kinh tế trong khu vực và thế giới.

Theo đại biểu, GDP năm 2024 đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,09%, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt, GDP quý 1/2025 đạt 6,93% cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2020 - 2025. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, mặc dù phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu, nhưng nhờ các biện pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, chúng ta đã kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Điều này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Cùng với đó, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Những nỗ lực này đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, góp phần thúc đẩy đầu tư và sản xuất, kinh doanh và nhiều thành tựu khác.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt. Cụ thể, chênh lệch giàu nghèo vẫn là một vấn đề đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và hiệu quả để thu hẹp khoảng cách và đảm bảo công bằng xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực tuy có tiến bộ nhưng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. Vấn đề hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng, An toàn, an ninh mạng là vấn đề cử tri hết sức lo ngại, quan tâm. Vẫn còn không ít các dự án, công trình trọng điểm quốc gia đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn,... gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Để khơi thông nguồn lực góp phần phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong nhiệm kỳ tới. Đại biểu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục rà soát toàn diện hệ thống thể chế đã ban hành, đánh giá hiệu quả thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp. Trên cơ sở đó, cần nhân rộng những chính sách đã phát huy tác dụng, áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Theo đại biểu, cử tri và nhân dân đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trong việc tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, tồn đọng có thể nói là nhiều năm để tránh lãng phí nguồn lực xã hội và đưa các nguồn lực vào phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc ban hành các nghị quyết tháo gỡ về mặt thể chế; cụ thể như Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặt thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa hay Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ về tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo, trên tinh thần không hợp thức hóa các sai phạm như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu "ai làm sai phải xử lý, nhưng thể chế chưa phù hợp phải tháo gỡ" và thực tế chúng ta đã tháo gỡ và bước đầu đã giải quyết có kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay trên phạm vi cả nước qua thống kê có hơn 2,2 nghìn dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng cần được tháo gỡ. Nếu tháo gỡ những dự án này thì sẽ giải phóng được hơn 230 tỷ USD, bằng 50% tổng GDP cả nước. Do vậy đại biểu kiến nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục cho rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách mà chúng ta đã ban hành và thực hiện trong thời gian qua đã đạt được kết quả như thế nào, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xem xét cần có điều chỉnh, bổ sung gì không, để từ đó nhân rộng, áp dụng trên toàn quốc. Nếu được như vậy, đại biểu tin tưởng rằng mục tiêu phát triển kinh tế GDP 8% trong năm nay chúng ta sẽ đạt được và là tiền đề bứt phá trong những năm tiếp theo.

Đại biểu cũng tin tưởng, với quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và cả hệ thống chính trị thì các điểm nghẽn nhất là về mặt thể chế sẽ được giải quyết một cách thấu đáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông góp ý hoàn thiện chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
BTO-Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, tại phiên thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận bày tỏ thống nhất rất cao với dự thảo. Đại biểu đề xuất bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội cho công nhân, nhằm đảm bảo nhu cầu chỗ ở cho người lao động.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khơi thông nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra