Theo dõi trên

Bình Thuận giành huy chương đồng giải Tiền Phong Marathon năm 2021

29/03/2021, 16:38

 BTO- Ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cho biết, Bình Thuận vừa giành huy chương đồng tại giải Vô địch Quốc gia Marathon, do báo Tiền Phong tổ chức vào sáng 28/3 tại phố núi Pleiku (Gia Lai), với sự tham gia của hơn 4.500 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào.

Các VĐV thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1 km; 42,195 km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10 km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Đội Điền kinh Bình Thuận tham gia giải năm 2021, với5 VĐV. Kết quả, VĐV Phạm Ngọc Phan đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương đồng ở nội dung 21,1 km tuyển nam, với thời gian 1 giờ 13 phút 29 giây.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tổ chức (còn có tên khác Tiền Phong Marathon) là giải đấu uy tín và có bề dày lịch sử bậc nhất của thể thao Việt Nam, với lần đầu tổ chức vào năm 1958, đến nay đã là lần thứ 62. 

Tiền Phong Marathon 2021 - Giấc mơ đại ngàn, là thông điệp hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, với ý nghĩa "Vì một Việt Nam xanh".

Q.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận giành huy chương đồng giải Tiền Phong Marathon năm 2021