Theo dõi trên

Canoeing tiếp tục đạt 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng

29/11/2018, 17:14 - Lượt đọc: 66

BTO-  Sáng ngày 29/11, môn Canoeing tiếp tục diễn ra chung kết các nội dung 500m tại CLB Đua thuyền Hồ Tây, Hà Nội. Hai cặp đôi Nguyễn Tường - Phan Văn Phin (Kayak) và Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu (Canoe) tiếp tục gặt hái 02 chiếc huy chương vàng nội dung kayak và canoe đôi nam và 01 huy chương Đồng nội dung canoe 4 người cho Đoàn Thể thao Bình Thuận. 

                       
   
   
      Bộ đôi Nguyễn Tường – Phan Văn Phin (Bình Thuận) xuất sắc tiếp tục    đạt huy chương Vàng thứ hai cho bộ đôi

 Vào lúc 9 giờ 14 phút, ở đợt đua chung kết Canoe đôi nam với 6 đội Hà Nội, Quảng Nam, Cần Thơ, Bình Thuận, Bạc Liêu, Quảng Bình. Ngay từ xuất phát, bộ đôi tuyển thủ quốc gia Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu (Bình Thuận) đã bức tốc mạnh mẽ dẫn đầu đợt đua, với sự bám đuổi so kè suốt quãng đường của Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Nam. Bộ đôi Canoe của Bình Thuận xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1’49”73 đạt huy chương Vàng, Cần Thơ về nhì (1’50”88, huy chương Bạc) và Quảng Nam (1’53”46, huy chương Đồng).

                
   
      Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu (Bình Thuận) xuất sắc đạt huy chương    Vàng đầu tiên trong ngày thi đấu khai thông chiến thắng cự ly 500m    cho Đoàn Thể thao Bình Thuận

 Liên tục mạch chiến thắng, vào lúc 09 giờ 35 phút, ở cự ly tiếp theo 500m kayak đôi nam với sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tường và Phan Văn Phin (Bình Thuận) cùng với sự canh tranh quyết liệt từ các tỉnh Bến Tre, Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phía Bến Tre, cũng có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Trần Văn Vũ nhằm đoạt lại ngôi vô địch sau thất bại 1000m trước đó với Bình Thuận trong ngày 27/11. Tuy nhiên, một lần nữa, bộ đôi Nguyễn Tường và Phan Văn Phin (Bình Thuận) tiếp tục thể hiện bản lĩnh tự tin duy trì nhịp chèo đồng đều, mạnh mẽ chạm đích đầu tiên đạt huy chương Vàng (1’42”32) thứ hai cho bộ đôi này, chỉ hơn Bến Tre đúng 24/100 giây đạt huy chương Bạc (1’42”56) và Thanh Hóa đạt huy chương Đồng (1’43”83).

                
   
      Canoe 4 người cũng vượt qua các đội mạnh và chính mình đạt Huy    chương Đồng

 Tiếp đến nội dung Canoe 4 người, Đà Nẵng với sự đầu tư kỹ lưỡng về thuyền chuẩn Olympic và tập huấn dài hạn Hungary đã không mấy khó khăn đạt Huy chương Vàng nội dung này (1’41”70), bốn VĐV Huỳnh Tấn Bân – Trần Minh Hiếu – Nguyễn Thế Triều – Châu Văn Cường của Bình Thuận bất ngờ vượt qua đội mạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Bình và chỉ thua Bạc Liêu đúng 45/100 giây để đạt huy chương Đồng (1’44”16), Bạc Liêu đạt huy chương Bạc (1’43”71).

                              
   
      Ban Huấn luyện và các Vận động viên đạt huy chương trong ngày thi    đấu 500m
   
      Ban Tổ chức trao huy chương nội dung Canoe 4

Với 02 huy chương Vàng và 01 huy chương Đồng đạt được trong ngày và trước đó (ngày 27/11) đạt 01 huy chương Vàng 1000m kayak đôi nam, Canoeing Bình Thuận tạm thời xếp vị trí thứ tư trong tổng số 24 tỉnh, thành tham dự (03 HCV, 01 HCĐ), Nhất: Quảng Ninh (04 HCV, 02 HCĐ), Nhì: Vĩnh Phúc (04 HCV), Ba: Bến Tre (03 HCV, 02 HCB).

 Ngày mai (30/11/2018), môn Canoeing sẽ kết thúc với nội dung 200m tốc độ còn lại.

                              
   
      Ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận trao huy    chương Vàng cho bộ đôi Canoe: Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu
   
      Ông Nguyễn Hải Đường – Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Tổng cục TDTT,    Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam trao huy    chương Vàng cho bộ đôi Nguyễn Tường – Phan Văn Phin (Bình Thuận)

 TRẦN VĂN NGUYÊN (tin từ Hà Nội)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Canoeing tiếp tục đạt 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng