Theo dõi trên

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

20/10/2016, 14:20

Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác gần căn cứ của NATO ở thủ đô Kabul.

Hôm qua (19/10), một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác tại một địa điểm gần căn cứ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Kabul.

Trong một tuyên bố, lực lượng NATO tại Afghanistan cho biết, 2 người Mỹ thiệt mạng gồm 1 binh sĩ Mỹ và 1 công dân Mỹ trong khi những người bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định. Các nạn nhân là người đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan. Còn kẻ tấn công đã tự sát sau đó.

                
      
         Lực lượng binh sỹ Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Afghanistan Dawlat Waziri cho biết, vụ tấn công xảy ra vào sáng 19/10 khi các binh sĩ NATO đang đến thăm một căn cứ của NATO ở Kabul. Hiện vụ tấn công đang được điều tra.

Hiện có khoảng 13.000 binh sĩ quốc tế và hàng nghìn nhà thầu dân sự vẫn ở Afghanistan với nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống Taliban.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng