Theo dõi trên

Bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công

04/06/2025, 05:10

Đến hết tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn Bình Thuận ước đạt 30% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hướng tới đạt tỷ lệ 100% vào đầu năm sau…

Trong năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.942.422 triệu đồng, đến nay UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án. Theo Sở Tài chính thì tính đến hết tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công tại Bình Thuận ước khoảng 1.483.385 triệu đồng và đạt 30% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

z6417641500251_c5e6965e69247d7a803478244685b264.jpg
Triển khai dự án từ vốn đầu tư công trên địa bàn Bình Thuận.

Với công tác này, Bình Thuận xác định năm 2025 là năm bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công cũng như xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, góp phần quan trọng cho tăng trưởng GRDP của địa phương. Do vậy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc phân bổ kế hoạch vốn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Trong tháng qua, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Tổ công tác (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải làm Tổ trưởng) có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công tại các sở, ban, ngành, địa phương. Đồng thời đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của cấp có thẩm quyền, hoặc vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Cùng với đó đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hay như giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công…

Hướng đến kết quả tốt nhất trong điều kiện phải thực hiện tổ chức sắp xếp lại các cơ quan Nhà nước (sáp nhập cấp xã và bỏ cấp huyện, tiến tới sáp nhập tỉnh), hiện công tác này đang được Bình Thuận tăng tốc triển khai. Đồng thời đặt mục tiêu cụ thể cho các mốc thời gian: Đến 30/6/2025 toàn tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 48% kế hoạch vốn được giao, còn đến 30/8/2025 nâng tỷ lệ giải ngân lên 70% và sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối tháng 1/2026… Để bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh công tác nghiệm thu, khẩn trương làm thủ tục thanh toán, quyết toán đối với dự án thi công dự kiến hoàn thành trong năm nay. Trường hợp dự án chuyển tiếp năm 2025 cũng đẩy nhanh tiến độ, khi đã có khối lượng thực hiện thì khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Còn các dự án được UBND tỉnh bố trí vốn khởi công mới trong năm 2025 cần kịp thời thực hiện thủ tục đấu thầu theo quy định, qua đó sớm tiến hành thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao…

Trong khi đó các cơ quan thẩm định chuyên ngành được yêu cầu tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, thẩm tra, rà soát và phấn đấu cắt giảm 30% thời gian thẩm định, phê duyệt thủ tục theo quy định. Ngoài ra xử lý ngay hồ sơ sau khi tiếp nhận, không để tồn đọng, kéo dài và nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, tránh tình trạng trình đi, trình lại hoặc báo cáo giải trình nhiều lần… Tới đây, Sở Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 và kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư. Mặt khác cũng chủ động tổ chức và lập tổ liên ngành trực tiếp làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư để kiểm tra, rà soát hướng dẫn thực hiện từng công việc nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đ.QUỐC


(1) Bình luận
Bài liên quan
50 năm “trị hạn” của Bình Thuận: Cho ngành kinh tế khác phát triển
Điều đáng nói là nước cho sản xuất công nghiệp điện, nhất là ở vùng hạn Tuy Phong, thời gian qua, tưởng chừng đã chật vật lắm mới có nguồn nước cho sản xuất. Thế nhưng, thực tế cho thấy cũng đã sắp xếp được…
Nổi bật
Vùng đất ‏“‏quả vàng”
Sáng sớm ở Đa Kai (huyện Đức Linh), sương còn đọng nhẹ trên những tán lá sầu riêng xanh mướt. Nắng đầu ngày rơi lấp lánh, óng ánh qua từng kẽ lá như ánh mật. Đứng giữa vườn cây đang vào độ thu hoạch, ông Lườn Văn Chung (thôn 10, xã Đa Kai) chăm chú nhìn những trái sầu riêng căng tròn đang chờ cắt, nói chậm rãi: “Hồi đó tôi trồng đại thôi, chẳng nghĩ gì nhiều… Chỉ thấy mình phiêu. Không ngờ cái giống cây này lại ‘ăn ở’ được với vùng đất này và tạo nên những ‏“‏quả vàng” mang lại giá trị cao”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công