Chúng tôi được biết: Đền thờ Pô Nít được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử - nghệ thuật cấp quốc gia năm 2000. Đền thờ Pô Nít đã được Nhà nước đầu tư ngân sách để tu bổ tôn tạo toàn bộ các hạng mục vào năm 2006 gồm: khu chính diện, cổng, tường thành phục hồi lại nhà nhóm xây mái che 2 dãy tượng kut, 2 bên tả hữu khu chính diện và lát lại toàn bộ phần sân trong khuôn viên di tích. Thực trạng các hạng mục kiến trúc của đền thờ Pô Nít hiện nay còn tương đối tốt, chỉ có khoảng sân trong khuôn viên đền gạch bị bong tróc và đội lên ở một số nơi do bị rễ cây cổ thụ tác động, một số nơi gạch lát sân bị bể vỡ do tác động của con người bởi việc trông nom và bảo vệ của Ban Quản lý di tích chưa chặt chẽ. Hiện nay nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác tu bổ tôn tạo di tích ngày càng hạn hẹp; chỉ ưu tiên tập trung cho những di tích chưa được Nhà nước đầu tư tu bổ, tôn tạo lần nào và đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ.
Đối với các di tích đã được Nhà nước đầu tư tu bổ tôn tạo nay bị hư hỏng nhỏ như đền thờ Pô Nit thì chính quyền địa phương và Ban quản lý di tích cần chủ động đứng ra sửa chữa theo phương thức xã hội hóa. UBND xã Phan Hiệp và Ban quản lý di tích cần có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương tài trợ, đóng góp để sửa chữa vào bảo quản phần sân trong khuôn viên đền thờ để khôi phục lại vẻ mỹ quan và nét trang nghiêm vốn có của đền, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng của cộng đồng.
HỒ NHẬT