Theo dõi trên

Cần xử lý nghiêm các đối tượng tái lấn chiếm đất dự án

13/12/2016, 09:04

BT- Sau hơn 15 năm thuê đất của Nhà nước tại xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam để trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai đã nhiều lần đứng ra ngăn chặn, xử lý các đối tượng tái lấn chiếm đất dự án để trồng mì, đậu xanh, điều, thanh long và chặt phá, hủy hoại hàng chục ha rừng trồng. Nhất là mỗi khi khai thác xong rừng trồng, các đối tượng trong xã lại kéo nhau vào tái lấn chiếm đất dự án trồng các loại cây ngắn ngày, cây lâu năm, xây nhà tạm và đứng ra cản trở, rượt đuổi công nhân trồng rừng...

                
Các hộ dân ở xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam đã    tái lấn chiếm đất dự án để trồng mì.

Theo lãnh đạo Đội trồng rừng Tân Lập của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai tại xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam cho biết: Khi đơn vị khai thác xong rừng trồng chu kỳ 3, chuẩn bị trồng lại 116 ha rừng chu kỳ 4 thì có hàng chục đối tượng ở xã Tân Lập, Tân Thuận kéo vào tái lấn chiếm đất dự án để sản xuất, làm nhà tạm, dùng hung khí cản trở, rượt đuổi công nhân trồng rừng và chém nhân viên bảo vệ bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Từ cuối năm 2015, ông Nguyễn Vinh, ông Trần Viết Thượng cùng với 30 đối tượng trong xã Tân Lập đã cầm hung khí kéo vào tái lấn chiếm đất dự án, đánh đuổi 10 công nhân trồng rừng và chém 2 nhân viên bảo vệ của công ty bị thương nặng. Đó là anh Nguyễn Phúc Hải, nhân viên bảo vệ bị chém ở cánh tay trái phải đưa vào Bệnh viện đa khoa La Gi cấp cứu và anh Nguyễn Anh Vũ, nhân viên bảo vệ bị chém 3 nhát ở đầu phải đưa đến Bệnh viện An Phước, Phan Thiết điều trị.

Theo “Báo cáo số 22 của Đội trồng rừng Tân Lập”, đến đầu năm 2016, ông Trần Viết Đê, thôn Lập Phước, xã Tân Lập cùng với ông Nguyễn Vinh, thôn Lập Đức, xã Tân Lập kéo vào tái lấn chiếm 7 ha đất dự án tại lô 6, lô 25 để trồng mì và làm 1 căn nhà tạm, kéo đường dây điện vào thắp sáng. Kế đến là ông Nguyễn Thanh Xuân, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập đã vào tái lấn chiếm 2 ha đất dự án tại lô 7, lô 8 để sản xuất các loại cây trồng. Ông Trương Minh Thuận, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập đã vào tái lấn chiếm 1,4 ha đất dự án để trồng mì, thanh long và xây dựng 1 căn nhà bằng gạch khoảng 24 m2. Ông Lê Xuân Thành, thôn Lập Đức, xã Tân Lập vào tái lấn chiếm 4,5 ha đất dự án để trồng chuối, điều và xịt thuốc diệt cỏ vào khu rừng mới trồng của công ty làm chết khô 2.021 cây keo lá tràm. Bà Đặng Thị Tuyết, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập vào chặt phá rừng mới trồng để tái lấn chiếm 4 ha đất dự án trồng mì. Vào ngày 27/8/2016, ông Đàm Muôn Năm, thôn Lập Phước, xã Tân Lập đã dùng thuốc diệt cỏ xịt vào khu rừng mới trồng để tái lấn chiếm đất dự án sản xuất đậu xanh, làm chết khô 3.355 cây keo lá tràm. Mới đây, công ty đang tổ chức cho công nhân trồng lại rừng keo lá tràm tại lô 21 thì ông Nguyễn Minh Đế, thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận đã cầm hung khí xông vào cản trở, rượt đuổi 10 công nhân.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hàm Thuận Nam cùng với chính quyền xã Tân Lập và lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai đã đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản, củng cố hồ sơ từng đối tượng tái lấn chiếm đất dự án, cố tình hủy hoại rừng trồng và chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tuấn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Vững bước đi lên cùng đất nước
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Năm nay vào ngày 21/6/2025, Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tròn 100 năm kỷ niệm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần xử lý nghiêm các đối tượng tái lấn chiếm đất dự án