Theo dõi trên

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các sông suối trong tỉnh

18/10/2022, 14:34

BTO-Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trong những giờ qua, khu vực các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 17/10 tại Hồng Sơn 84.5 mm, Thuận Hòa 83.3 mm, Ngã ba km 46 là 69.6 mm, Ma Lâm 69.5 mm, Hồng Liêm 54 mm, Mương Mán 50.8 mm, Phan Lâm 50.8 mm, Hàm Cần 26 mm. Dự báo những giờ tới, trên khu vực tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc. Lũ quét, ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông suối trên lưu vực sông Dinh, sông Quao, sông La Ngà.

z3796470357154_bf5b421c2e706d5d3c11a029b2741821.jpg
Khắc phục tạm tình trạng sạt lở

Bên cạnh đó, tình hình mưa các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ như xã Thuận Hòa, xã Hồng Sơn, thị trấn Ma Lâm, xã Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc); thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân); xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam); xã Phan Lâm (Bắc Bình)Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất: Cấp 1.

z3787298373638_974172b0cac58372d3bade570691137b.jpg
Nguy cơ sạt lở các khu vực ven sông suối

Cùng thời gian trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, những giờ qua, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu gây mưa trên khu vực tỉnh Bình Thuận, gồm Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Phan Thiết có xu hướng tiếp tục phát triển mạnh thêm. Cảnh báo những vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa, mưa rào và có thể có dông cho các khu vực kể trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mưa lũ tại Hàn Quốc làm 9 người tử vong, 7 người mất tích
Theo cơ quan phòng chống thảm họa Hàn Quốc, cho đến 6h sáng 10/8, đã có 9 người tử vong, 7 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán do trận mưa lũ lớn lịch sử kéo dài từ ngày 8/10 tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các sông suối trong tỉnh