Những cái bẫy tinh vi từ “bao đỗ”, “nâng điểm”…
Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh về các cuộc gọi, tin nhắn từ những người tự xưng là cán bộ ngành giáo dục hoặc “người quen” có mối quan hệ sâu trong Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những đối tượng này thường đưa ra những lời hứa hẹn “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả thi”, khiến nhiều phụ huynh vốn đang lo lắng cho tương lai của con em mình sẵn sàng chuyển tiền với mong muốn đảm bảo kết quả thi.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã cảnh báo đến người dân và các thí sinh về lừa đảo liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2025. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những lời hứa hẹn “bao đỗ”, “nâng điểm”, “can thiệp kết quả thi”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và biến mất không dấu vết, để lại nỗi tiếc nuối và bất an cho người bị hại.
Cùng với đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện những quảng cáo rao bán đề thi với lời khẳng định “có đáp án gốc”, “cam kết điểm cao”, kèm theo đó là mức giá không hề rẻ. Một số cá nhân, tổ chức còn lợi dụng sự thiếu tự tin của học sinh để mở các lớp ôn thi cấp tốc với lời cam kết “chắc chắn đỗ”. Tuy nhiên, sau khi thu tiền học phí thì các đối tượng tổ chức lớp học một cách sơ sài, không có chất lượng như quảng cáo hoặc tệ hơn là không tổ chức lớp học. Nhiều phụ huynh sau khi phát hiện bị lừa thì con em cũng đã mất một khoảng thời gian quý báu trước kỳ thi mà không đạt được hiệu quả học tập như mong muốn.
Thủ đoạn đáng lo ngại hơn là việc các đối tượng sử dụng công nghệ cao để tạo ra giấy báo trúng tuyển giả từ các trường đại học, cao đẳng. Những tờ giấy này được in ấn tinh vi, có đủ con dấu, logo, chữ ký trông như thật, khiến nhiều người dễ dàng bị đánh lừa. Chúng thường yêu cầu nạn nhân nhanh chóng nộp “phí giữ chỗ” hoặc “phí nhập học” vào tài khoản cá nhân với lý do đang trong thời gian gấp rút. Không ít phụ huynh nhẹ dạ đã chuyển tiền mà không kiểm chứng thông tin, đến khi liên hệ với trường thật mới biết mình đã bị lừa.
Mạo danh công an, cài mã độc để đánh cắp tài khoản ngân hàng
Không chỉ dừng lại ở các thủ đoạn truyền thống, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ của phụ huynh và học sinh để thực hiện hành vi đánh cắp thông tin qua mạng. Các đối tượng mạo danh công an phường, gọi điện thông báo thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia của học sinh chưa chính xác, cần gấp rút cập nhật căn cước công dân mức độ 2 trong ngày để hoàn thiện hồ sơ thi. Sau đó yêu cầu phụ huynh, học sinh truy cập vào một đường link giả mạo, có chứa mã độc do các đối tượng gửi đến. Khi phụ huynh, học sinh thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của các đối tượng như: quét khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Chỉ với vài thao tác tưởng chừng vô hại, toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng đã bị đánh cắp, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm đoạt tiền một cách dễ dàng. Đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm, bởi không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân và sự an toàn thông tin của người dân.
Trước thực trạng đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Tuyệt đối không tin vào những lời rao bán đề thi, nâng điểm, bao đỗ trên mạng. Đề thi luôn được bảo mật nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lực lượng công an, vì vậy không có chuyện bị rò rỉ hay lộ đề. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ những trường chưa từng đăng ký, cần phải kiểm tra thông tin trên website chính thức của trường hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại công khai để xác minh.
Trong trường hợp có người tự xưng là cán bộ nhà nước gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, tuyệt đối không thực hiện theo hướng dẫn qua các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, số tài khoản hay ảnh CCCD. Hãy chủ động liên hệ với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để xác minh thông tin. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc nhà trường để được hỗ trợ kịp thời.