CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024): Từ đội tàu hùng hậu hướng đến chế biến sâu
một tháng trước Kinh tế
Bình Thuận là một trong những “vựa cá” lớn của nước ta. Phát triển toàn diện ngành thủy sản theo hướng bền vững là cách mà Bình Thuận tiếp tục chọn lựa để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, ngành Thủy sản Bình Thuận đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu.
  • Tuy Phong:
Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu chế biến thủy sản Rừng Đạo
    một năm trước Bạn đọc
    Sau khi có một số hộ dân phản ánh ở khu chế biến thủy sản có mùi tập trung Rừng Đạo - xã Phú Lạc có vài công trình xây dựng trái phép. Vừa qua, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuy Phong phối hợp cùng Ban quản lý công trình công cộng,UBND xã Phú Lạc kiểm tra tình hình xây dựng công trình tại đây.
  • Khu chế biến thủy sản có mùi Rừng Đạo, xã Phú Lạc: Không còn ô nhiễm
    3 năm trước Đời sống
    BT- Trước đây, khu chế biến thủy sản có mùi tập trung Rừng Đạo, xã Phú Lạc đã được Tuy Phong đầu tư kinh phí hơn 5 tỷ đồng thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, san nền, hạ điện lưới, kết nối hệ thống nước để thu hút 20 cơ sở chế biến cá hấp ô nhiễm môi trường ở xóm Cồn ven biển xã Phước Thể chuyển lên. Thời gian đầu, khu chế biến còn thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung nên việc xử lý chỉ mang giải pháp tạm thời là vận chuyển nước thải từ khu vực này đến bãi rác tập trung của huyện ở xã Phong Phú. Trong quá trình hoạt động của các cơ sở chế biến cá hấp không đồng bộ, xảy ra ô nhiễm môi trường. Bởi một số chủ cơ sở không thực hiện việc xử lý nước thải đúng quy định; có trường hợp xả thải trực tiếp vào các kênh mương dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, hợp tác xã, gây bức xúc trong nông dân, xã viên.
  • Sản xuất, chế biến thủy sản: Khó khăn nguồn nguyên liệu
    4 năm trước Đời sống
     BT- Nguồn nguyên liệu không dồi dào cộng với ảnh hưởng dịch bệnh  Covid – 19 khiến các công ty xuất khẩu thủy sản cũng bị chậm lại những đơn hàng…
  • Khu Chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết: Dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung còn bỏ ngỏ
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam (công ty) - chủ đầu tư BOT dự án Khu Chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết hoàn tất lập hồ sơ, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực trên, sớm đưa vào quản lý, vận hành đến năm 2029 theo cam kết với tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, mời họp có các văn bản yêu cầu công ty có động thái tích cực cho công việc trên. Tuy nhiên theo nhận định của sở này, việc triển khai thực hiện dự án còn quá chậm, kéo dài gần 5 năm qua. 
  • Khu chế biến thủy sản Nam cảng Phan Thiết: Ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục triệt để
    6 năm trước Tin nóng 247
    BTO - Ông Nguyễn Hữu Tính, ngụ tại phường Lạc Đạo (Phan Thiết) phản ánh: Dự án BOT Khu chế biến thủy sản Nam cảng Phan Thiết do Công ty cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án đã thi công nhiều năm, đến nay chưa hoàn thành, nhất là hệ thống xử lý nước thải trong khu chế biến chưa hoàn chỉnh nên tình trạng nước đọng, gây mùi hôi thối, bụi, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân xung quanh.
  • Chế biến thủy sản: Gắn xuất khẩu với tiêu thụ nội địa
    7 năm trước Kinh tế
    BT- Những năm qua, các cơ sở chế biến hải sản đã nỗ lực phát triển sản xuất, từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • Tuy Phong: Chế biến thủy sản gây ô nhiễm môi trường
    7 năm trước Đời sống
    BTO- Hơn 1 năm trở lại đây, người dân xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong cũng như các xã viên Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Long Điền 1 và Long Điền 2 rất bức xúc trước tình trạng xả thải từ hoạt động chế biến cá cơm của Khu làng nghề chế biến thủy sản có mùi tập trung tại đây. Người dân nơi đây kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm sớm xử lý dứt điểm tình trạng trên để tránh ảnh hưởng đến khu vực sản xuất của người dân cũng như đảm bảo môi trường.
  • Khu chế biến thủy sản có mùi Rừng Đạo:  Sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung  
    7 năm trước Kinh tế
    BT - Tại khu chế biến thủy sản có mùi tập trung Rừng Đạo (Phú Lạc, huyện Tuy Phong) đã đầu tư kinh phí hơn 5 tỷ đồng thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, san nền, hạ điện lưới, kết nối nước sinh hoạt, sản xuất từ cuối năm vừa qua. Khu chế biến thu hút 17 cơ sở chế biến cá hấp ở xóm Cồn, xã Phước Thể chuyển lên. Tuy nhiên do chưa có kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và việc xử lý chỉ mang giải pháp tạm thời là vận chuyển nước thải từ khu vực này đến bãi rác tập trung của huyện ở xã Phong Phú. Trong quá trình hoạt động của các cơ sở chế biến cá hấp không đồng bộ nên xảy ra ô nhiễm môi trường. Bởi một số chủ cơ sở không thực hiện việc xử lý nước thải đúng quy định; có trường hợp xả thải trực tiếp vào các kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, HTX trong khu vực nên gây bức xúc trong nông dân, xã viên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO