
Đoàn đã đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Hiếu, thương binh có tỷ lệ thương tật 32% (khu phố 7, phường Tân An, thị xã La Gi) và bà Mai Thị Bình, thương binh có tỷ lệ thương tật 31% (khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi).

Tại nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, tình hình đời sống của các gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp, cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương, các sở, ngành, chức năng luôn dành sự quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc đối với những người đã có những cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy đã trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và chúc các gia đình sức khoẻ, bình an, hạnh phúc.

Các gia đình đều bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho các gia đình chính sách. Đồng thời, hứa giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.