Theo dõi trên

Chuẩn bị đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

11/04/2023, 08:26

Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. Hiện nay, Hội Nông dân các cấp đang tích cực triển khai chuẩn bị cho đại hội diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hội Nông dân huyện Phú Quý là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành chu đáo, khẩn trương. Bà Phạm Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý cho biết: “Hội Nông dân huyện rất vinh dự được chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp huyện của tỉnh vào ngày 27 – 28/4 tới đây. Huyện hội đã cơ bản hoàn thành các nội dung về văn kiện đại hội, nhân sự, đảm bảo đúng trình tự các bước, quy trình tổ chức Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Hiện huyện hội đang tập trung tuyên truyền đại hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng đến nhân dân trong toàn huyện. Trước đó, Hội Nông dân huyện đã lựa chọn xã Tam Thanh là đơn vị điểm tổ chức đại hội vào ngày 3/3, ngay sau đại hội điểm cơ sở, các cấp đã họp và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn trong công tác bầu cử, xây dựng văn kiện cần cụ thể, khoa học, bám sát theo hướng dẫn của cấp trên… Đến ngày 17/3 hoàn thành đại hội 2 cơ sở còn lại là xã Ngũ Phụng và Long Hải.

9dfea198-6d46-4240-bca3-71ab4a3d88ed.jpeg
Đại hội điểm cơ sở xã Tam Thanh (huyện Phú Quý).

Ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân cho biết: Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam. Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Thông qua Đại hội nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để triển khai tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 3028, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp. Theo đó, đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý I, đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý II và đại hội Hội Nông dân tỉnh hoàn thành trước ngày 15/9/2023. Ngay sau khi Đại hội điểm cấp cơ sở được tổ chức đầu tiên tại xã Phan Thanh (huyện Bắc Bình) vào ngày 11/1/2023, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đồng loạt chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tính đến thời điểm này, đã có 116/124 cơ sở hội hoàn thành đại hội, còn lại 8 cơ sở hội chưa tổ chức đại hội do chưa hoàn thiện công tác nhân sự, dự kiến đến ngày 10/4 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Bên cạnh việc triển khai các kế hoạch để tổ chức đại hội các cấp, Hội Nông dân tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đến Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố gắn với những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phát triển mạnh mẽ chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp… Riêng Tỉnh hội sẽ tiếp tục thực hiện mô hình lúa thân thiện ở các xã Hải Ninh, Hồng Thái (huyện Bắc Bình), Phú Lạc, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong) và mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong thâm canh cây sầu riêng theo hướng an toàn sinh học tại xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc) để chào mừng đại hội.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Nông dân huyện Tuy Phong: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tuy Phong vừa tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân huyện.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028