Theo dõi trên

Chung sức tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023

19/12/2022, 20:35

BTO-Chiều ngày 19/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã chủ trì họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, cùng tham dự có các thành viên Ban Tổ chức tại địa phương.

Cuộc họp đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác triển khai Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh trong thời gian qua, kể cả những nội dung đang thực hiện. Trước mắt sẽ chuẩn bị tổ chức Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với lễ hội đếm ngược (Countdown) trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết vào ngày 31/12 sắp tới. Tiếp đó là Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023), Lễ trao giải chung kết Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (tháng 9/2023), Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (dự kiến ngày 30/12/2023)…

img_0927.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác triển khai Năm Du lịch quốc gia 2023.
img_0930.jpg
Các thành viên tham gia góp ý kiến các nội dung liên quan.

Dịp này, các thành viên Ban Tổ chức cũng cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, bộ nhận diện thương hiệu gắn liền với sản phẩm dự kiến của sự kiện này. Đồng thời cho ý kiến về việc xã hội hóa thực hiện các pa nô tuyên truyền trực quan, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh tại địa phương, cơ sở lưu trú... Bên cạnh đó, cuộc họp còn thảo luận về một số hoạt động, nội dung liên quan đến Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với lễ hội đếm ngược (Countdown).

img_0926.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh lưu ý thời gian từ nay cho đến khi tổ chức Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” không còn nhiều. Do vậy đề nghị thành viên Ban Tổ chức và các bên có liên quan thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết sức chủ động, rà soát toàn bộ tổng thể công việc để hoạt động đầu tiên của sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất về bộ nhận diện thương hiệu gắn liền với sản phẩm dự kiến của “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tổ chức Lễ công bố theo chương trình dự thảo và các ý kiến tham gia đóng góp. Mặt khác còn đề nghị khẩn trương góp ý về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban, hướng đến tuyên truyền làm nổi bật, lan tỏa sự kiện do Bình Thuận đăng cai tổ chức trong năm 2023…

Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm giới thiệu quảng bá với bạn bè khắp nơi về những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng. Chính vì vậy lãnh đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức chung sức chung lòng, tập trung huy động xã hội hóa, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. Qua đó góp phần nâng cao vị thế hình ảnh du lịch Bình Thuận cũng như đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của địa phương.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng: Đón và phục vụ du khách an toàn trong dịp tết
Để hoạt động tại Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng đảm bảo an toàn trong việc đón và phục vụ du khách vào dịp tết sắp đến, lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện một số nội dung liên quan.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung sức tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023