Qua 5 tháng triển khai, cả hệ thống chính trị của toàn huyện tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về chỗ ở… Đáng ghi nhận là tại địa bàn một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn chủ động huy động các lực lượng dân quân, thanh niên đóng góp ngày công để hỗ trợ người dân xây, sửa nhà ở. Tính đến nay, toàn huyện Tuy Phong đã khởi công 32 nhà trên tổng số 234 nhà theo Đề án của tỉnh, trong đó có sửa chữa 11/11 nhà ở cho hộ có công với cách mạng. Thông qua đó không những góp phần giúp các gia đình có được chỗ ở an toàn mà còn động viên, khích lệ, tạo động lực để từng bước vươn lên trong cuộc sống…

Như vậy trên địa bàn Tuy Phong hiện vẫn còn hơn 200 nhà chưa được khởi công, nên thời gian tới cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên thực tế tại địa phương cho thấy công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng gặp không ít khó khăn, trong khi nguồn hỗ trợ từ ngân sách lại hạn hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ… Để thực hiện đem lại hiệu quả, mới đây Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Tuy Phong đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm “50 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện”, bắt đầu từ ngày 30/3 - 19/5/2025. Bên cạnh đó quyết tâm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng đã đủ điều kiện pháp lý về đất ở trước ngày 15/4/2025. Đồng thời toàn huyện sẽ nỗ lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn khác đã đủ điều kiện pháp lý về đất ở trước ngày 30/6/2025.

Tại lễ phát động, Bí thư Huyện ủy Trần Sinh Toàn - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Tuy Phong đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ đủ điều kiện pháp lý về đất ở được thụ hưởng chương trình đảm bảo chất lượng và tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đất ở đối với các hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Tại Lễ phát động đợt cao điểm “50 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện” cũng đã có thêm 10 hộ gia đình trên địa bàn Tuy Phong được hỗ trợ kinh phí từ chương trình này. Ông Ngô Thanh Bình (hộ cận nghèo ở khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa) đón niềm vui vỡ òa khi nhận thông tin gia đình thuộc diện được hỗ trợ với số tiền 60 triệu đồng. Bởi sống trong ngôi nhà tôn đã cũ nát, nên ước mơ về chỗ ở không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão dường như quá xa vời với hoàn cảnh của gia đình. Thế nên đây thực sự là món quà thiết thực giúp gia đình ông có thêm điều kiện xóa nhà tạm để an cư, từ đó yên tâm phát triển kinh kế và vươn lên trong cuộc sống. “Gia đình chúng tôi quyết tâm khởi công xây dựng nhà và hoàn thành trong tháng 5/2025” - ông Ngô Thanh Bình phấn khởi cho hay.