Theo dõi trên

Công trình nạo vét cửa biển Phan Rí – Hòa Phú gây ô nhiễm môi trường

25/07/2018, 14:00

BTO- Gần đây, người dân xã Hòa Phú phản ánh việc công trình vạo vét cửa biển Phan Rí Cửa – Hòa Phú ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Đơn vị này, sau khi thi công nạo vét cát lên đổ thành đống cao, nhưng không tưới nước, khi có gió, cát bụi phát tán vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các xe mua cát chở quá tải, chạy cả ngày đêm trên tuyến đường trung tâm của xã, gây khói bụi và mất an toàn giao thông. Về lâu dài không xử lý sẽ khiến tuyến đường này hư hỏng.

Sau khi làm việc với đơn vị thi công nạo vét tại cửa biển Phan Rí Cửa – Hòa Phú, UBND xã Hòa Phú yêu cầu đơn vị chấn chỉnh ngay việc xe vận tải chở cát đi vào các tuyến đường trung tâm của xã. Đến nay không còn tình trạng xe chở cát quá tải gây khói bụi, mất an toàn giao thông. Riêng khối lượng cát lớn đổ thành đống nằm tập kết tại đê hữu, Tổ Giám sát nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biến Phan Rí Cửa – Hòa Phú, UBND huyện Tuy Phong và UBND xã Hòa Phú đã làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công phải có biện pháp khắc phục tình trạng cát bụi bay vào khu dân cư. Đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nạo vét thông luồng ngoài cửa biển để sớm đưa  tàu vào vận chuyển cát đi, giải quyết tốt việc ra vào thuận lợi cho bà con ngư dân.

                
      Cát nạo vét ở cửa biển chất thành đống, khi có gió phát tán vào khu    dân cư

Được biết, công trình nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí do UBND tỉnh cấp, nhằm nạo vét, khơi thông dòng chảy, phục vụ cho tàu thuyền ra vào, neo đậu trú tránh bão kết hợp khai thác tận thu cát nhiễm mặn phục vụ trong nước. Khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 799.416 m3, tại cửa biển Phan Rí, Tuy Phong. Diện tích mặt đất sử dụng 14 ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 32 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty phải triển khai nạo vét trong quý I/2018. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Thiên Tường – chủ đầu tư cho biết, từ đầu năm đến nay, công ty đang gặp khó khăn, một phần là do ảnh hưởng thời tiết, phần khác là đầu ra của cát nhiễm mặn đang gặp khó, vướng trong việc triển khai phương tiện để nạo hút và thiếu bãi chứa… 

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công trình nạo vét cửa biển Phan Rí – Hòa Phú gây ô nhiễm môi trường