Theo dõi trên

Đặc sắc lễ hội ở Bình Thuận

02/01/2023, 05:55

Bình Thuận được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, nhờ điều kiện thiên nhiên khá lý tưởng, nhiều danh lam thắng cảnh, “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” khí hậu ấm áp quanh năm, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng với ẩm thực miền biển phong phú hấp dẫn.

Bên cạnh điều kiện thiên nhiên ưu đãi, ngành văn hóa - thể thao và du lịch cũng xác định văn hóa là một trong những lĩnh vực hỗ trợ đắc lực cho phát triển du lịch trong những năm qua, sẽ tiếp tục cùng toàn dân giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa trong cộng đồng, trong tôn giáo, giữ gìn phát huy tốt lễ hội của các dân tộc. Đặc biệt là lễ hội của cộng đồng dân tộc Chăm, lễ hội của các dân tộc anh em vùng cao như: Lễ hội Katê, Ramưwan, Tết Đầu Lúa… và lễ hội của các vùng biển miền duyên hải rất đặc sắc và độc đáo như lễ hội: Nghinh Ông, dinh Thầy Thím, lễ hội Cầu Ngư…

ruoc-chung-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-le-hoi-kate-va-y-trang-len-thap-po-sah-inu-.jpg
Rước Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Katê và Y trang Lên tháp Pô Sah Inư
mua-cham-trong-le-hoi-kate.jpg
Múa Chăm trong Lễ hội Katê
le-hoi-ramuwan-cua-nguoi-cham-theo-dao-hoi-giao-o-bac-binh-1-.jpg
Lễ hội Ramưwan của người Chăm theo đạo Hồi giáo ở Bắc Bình 
ruoc-sac-phong-ve-dinh-thay-thim-trong-le-hoi-dinh-thay-thim.jpg
Rước sắc phong về Dinh Thầy Thím trong Lễ hội Dinh Thầy Thím
le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-o-la-gi.jpg
Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím ở La Gi
nguoi-cao-tuoi-cung-mung-lua-moi-cua-cong-dong-nguoi-dan-toc-thieu-so-o-vung-cao-huyen-bac-binh-2-.jpg
Người cao tuổi cúng mừng lúa mới của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng cao huyện Bắc Bình
cac-dan-toc-anh-em-vung-cao-bac-binh-mua-hat-quanh-ngon-lua-trong-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-cung-la-dip-cung-mung-lua-moi-.jpg
Các dân tộc anh em vùng cao Bắc Bình, múa hát quanh ngọn lửa trong Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc cũng là dịp cúng mừng lúa mới
le-hoi-nghinh-ong-cua-cong-dong-nguoi-hoa-sinh-song-tai-phan-thiet.jpg
Lễ hội Nghinh Ông của cộng đồng người Hoa sinh sống tại Phan Thiết
bieu-dien-rong-xanh-tai-le-hoi-nghinh-ong-cua-cong-dong-nguoi-hoa-sinh-song-tai-phan-thiet.jpg
Biểu diễn rồng xanh tại Lễ hội Nghinh Ông của cộng đồng người Hoa sinh sống tại Phan Thiết
le-hoi-cau-ngu-van-chai-phan-thiet-2-.jpg
Hò Bả trạo trong Lễ hội Cầu ngư vạn chài ở Phan Thiết 
le-hoi-cau-ngu-van-chai-phan-thiet-1-.jpg
Sân khấu hóa đánh bắt hải sản tại Lễ hội Cầu ngư vạn chài Phan Thiết 
le-hoi-ruoc-den-trung-thu-tai-phan-thiet.jpg
Lễ hội rước đèn Trung thu tại Phan Thiết

Năm 2022, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát huy những lễ hội đã được công nhận, ngành văn hóa - thể thao và du lịch sẽ tiếp tục rà soát những lễ hội đặc sắc của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh, để phục dựng và đưa vào phục vụ du khách dịp những ngày lễ tết, ngày cuối tuần. Đồng thời rà soát và phục dựng lại tất cả các ngành nghề truyền thống như: làm bánh, dệt thổ cẩm, làm gốm từ đó hình thành nhóm ngành nghề truyền thống của người Chăm để đưa vào phục vụ tại các cơ sở, các điểm du lịch.

NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
120 cơ thủ tranh giải Billards 3 băng – Cúp BBSF
BTO-Sáng 23/11, Liên đoàn Billiards & Snooker Bình Thuận tổ chức Giải Billiards Carom 3 băng - Cup BBSF lần thứ I năm 2022, tại CLB Billiards 86 Luxury.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đặc sắc lễ hội ở Bình Thuận