Theo dõi trên

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – 2022: Bình Thuận đã đạt được 3 HCV và 9 HCĐ

16/12/2022, 07:46 - Lượt đọc: 3,540

BTO-Ngày 15/12, các môn Taekwondo tiếp tục tranh tài nội dung thế mạnh quyền thuật, Canoeing tại Hải Phòng, Vovinam tại Quảng Ninh, Điền kinh tại Hà Nội ra quân.

Trong đó, Taekwondo tiếp tục viết nên trang sử mới khi giành liên tiếp 2 HCV nội dung quyền cá nhân nữ và quyền đồng đội nữ. Canoeng và Vovinam mỗi môn đạt 1 HCĐ.  

anh-1-quyen-dong-doi-nu.jpg
Ông Lê Bá Hùng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận, Trưởng đoàn Taekwondo Bình Thuận và ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trao huy chương Vàng cho bộ ba Lệ Kim, Kim Hà, Phương Nhung quyền đồng đội nữ.

Môn Taekwondo, như đã đưa tin, đã ra trận thi đấu 3 nội dung trong số 5 nội dung quyền diễn ra ngày hôm nay. Hai chị em vô địch SEA Games 2021 – Nguyễn Thị Lệ Kim (SN 1992), Nguyễn Thị Kim Hà (SN 2000) cùng với Trần Phương Nhung (SN 2003) lần đầu đứng cùng nhau trên bục vinh quang HCV ở nội dung quyền đồng đội nữ.
Có 7 đơn vị tham dự nội dung này: Bình Thuận, An Giang, Quân Đội, Cà Mau, Công an Nhân dân, Khánh Hòa, Hưng Yên ở đợt thi đấu vòng loại. Lệ Kim/Kim Hà/Phương Nhung xếp vị trí thứ nhất .
Tiếp nối lợi thế, ở vòng chung kết, 3 cô gái quê huyện Tánh Linh, Bình Thuận bằng những đường quyền dứt khoát, đồng đều đã mang về chiến thắng đạt HCV thứ 2 cho Taekwondo Bình Thuận với điểm số vượt trội 7966.

anh-3-tae-binh-thuan.jpg
Niềm vui của Đoàn Taekwondo Bình Thuận.

Ngoài ra, VĐV Nguyễn Thị Kim Hà đã chứng tỏ bản lĩnh khi một mình đạt thêm HCV đầu tiên một kỳ đại hội cho cá nhân, cũng là HCV đầu tiên ở nội dung quyền cá nhân nữ với sự góp mặt của VĐV kỳ cựu Châu Tuyết Vân (TPHCM) xếp thứ nhất ở vòng loại, còn Kim Hà vị trí thứ 2 .
Ở đợt chung kết, Kim Hà (Bình Thuận) xuất sắc đánh bại Khánh Hân (Vĩnh Long), vòng loại xếp thứ 5, chung kết đạt HCB chung cuộc.

Môn Taekwondo còn ngày thi đấu cuối 16/12 với 2 nội dung đối kháng đồng đội nam nữ, nhưng tuyển Bình Thuận gồm 10 VĐV (2 nam, 8 nữ) dự tranh 8 nội dung đã kết thúc môn với vị trí “Nhất toàn đoàn nội dung Quyền” với 2 HCV, An Giang xếp Nhì toàn đoàn (1 HCV, 2 HCB), TPHCM đạt Ba toàn đoàn (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Tính chung toàn đoàn (đối kháng và quyền), Taekwondo Bình Thuận tạm thời xếp vị trí Nhì toàn đoàn với 3 HCV.

Môn Canoeing thi đấu tại Khu Đua thuyền Thủy Nguyên, Hải Phòng từ ngày 14 – 19/12, ở đợt chung kết cự ly 1000m, bộ đôi Nguyễn Tường và Phan Văn Phin đạt HCĐ nội dung Kayak đôi với thành tích 3 phút 53 giây.

Môn Vovinam ra quân tại Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 15 – 19/12. VĐV Lê Phi Cơ đạt HCĐ đầu tiên cho Vovinam Bình Thuận ở hạng cân 45kg - 50kg nam. Trong khi đó, môn Điền kinh thi đấu tại Sân Vận động Mỹ Đình từ ngày 14 – 18/12, VĐV vô địch Trẻ Châu Á 2022 – Hoàng Thị Ánh Thục (Bình Thuận) ở độ tuổi 17 lần đầu tham dự đại hội xuất sắc vào chung kết 8/13 VĐV dự tranh 400m nữ, xếp hạng 4 chung cuộc (55”90) .

Như vậy, tính hết ngày 15/12, với kết quả đạt 2 HCV, 2 HCĐ trong cùng ngày, Đoàn Thể thao Bình Thuận vươn lên tạm xếp hạng 35/65 tỉnh, thành, ngành với tổng 3 HCV, 9 HCĐ.

TRẦN NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đức Linh: Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2022 – 2023
BTO-Sáng 12/12, tại Trường THCS Nguyễn Du xã Nam Chính, UBND huyện Đức Linh tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2022 – 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – 2022: Bình Thuận đã đạt được 3 HCV và 9 HCĐ