
Nhiều hoạt động ý nghĩa, trang nghiêm
Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa, tâm linh lớn của Phật giáo, là dịp để tín đồ phật tử và đồng bào mến mộ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp Phật, suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi, tính nhân văn cao cả. Thực hiện những việc làm “lợi đạo - ích đời”, “ban vui - cứu khổ” góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho mọi người, phù hợp với truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái của dân tộc ta. Đại đức Thích Nguyên Nguyệt – Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, kiêm Chánh Thư ký cho biết: “Đại lễ Phật đản năm nay đến với đồng bào Phật giáo trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Đặc biệt những người con Phật hân hoan chào mừng sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Đây là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu, là ngày hội của Chư Tăng, Ni, phật tử Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng”.




Hòa chung trong không khí Phật đản linh thiêng của cả nước và khắp năm châu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức tuần lễ Đại lễ Phật đản năm 2025 trang nghiêm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Mở đầu là hoạt động lễ rước Phật sơ sinh, hạ thủy 7 đóa hoa sen tại sông Cà Ty, TP. Phan Thiết (từ ngày 8 - 15/4 âm lịch) góp phần tạo nét lung linh huyền ảo cho dòng sông Cà Ty thơ mộng và “điểm đến” cho người dân, du khách và phật tử gần xa. Cùng với đó, nghi thức lễ tắm Phật được cử hành trong không gian trang nghiêm, mang lại cảm xúc sâu lắng, tĩnh lặng và thiêng liêng trong lòng người tham dự. Đặc biệt, Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức đêm ca múa nhạc Phật giáo kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết vào tối ngày 10/5 (13/4 âm lịch). Ngày 11/5 (14/4 âm lịch) sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận và tổ chức Đại lễ Phật đản 2025 chính thức tại lễ đài Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào lúc 17h30. Sau đó, sẽ tổ chức diễu hành xe hoa trên các tuyến đường chính của TP. Phan Thiết. Cùng với đó, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố, các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện, thiền viện trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản 2025 trang nghiêm, ý nghĩa và đúng quy định theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Phát huy tinh thần đoàn kết
Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, nét đẹp mùa lễ Phật đản càng ngời sáng khi có nhiều hoạt động vun đắp những giá trị truyền thống của Phật giáo. Là thành viên trong khối Đại đoàn kết toàn dân, Giáo hội, tăng, ni, phật tử luôn luôn gắn liền với dân tộc trong mọi hoạt động xã hội, thực hiện đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. Động viên tăng, ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tham gia các đoàn thể, các hoạt động xã hội, vì lợi ích của đất nước và dân tộc. Đặc biệt, trong dịp Đại lễ Phật đản năm 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh đã tổ chức những hoạt động thiết thực, kết hợp cùng với các cấp chính quyền trên địa bàn giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật các hoạt động như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, trao tặng hàng ngàn phần quà, tổ chức phiên chợ 0 đồng cho người nghèo… Qua đó, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật... vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đánh giá: “Trong thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương. Thông qua những hoạt động này đã góp phần quan trọng củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh”.