DÂN ĐA MI

Giá cà phê tăng, nông dân Đa Mi thu lãi cao
4 tháng trước Kinh tế
Từ cuối tháng 11 trở lại đây, nông dân xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc bắt tay vào thu hoạch vụ cà phê năm 2023. So với mọi năm, giá cà phê năm nay tăng cao, cộng năng suất ổn định, nông dân địa phương thu lãi lớn.
  • Nông dân Đa Mi (Hàm Thuận Bắc): Chưa vội vì trái cây có thể tăng giá 
    7 năm trước Kinh tế
    BT- Những ngày này, trên các lối vào vườn ở Đa Mi (Hàm Thuận Bắc), liên tục có xe đi lại. Trên xe là thương lái từ huyện Tân Phú (Đồng Nai), Bảo Lâm (Lâm Đồng) vào, Phan Thiết lên, mục đích là mua trái cây bán tết. Cũng trong dịp này hơn 40 ha xoài của các nhà vườn Đa Mi đang  vào thời điểm thu hoạch. Ông Mã Hoài Nghĩa, một trong những người trồng xoài, cho hay: Ông có 600 gốc xoài Đài Loan. Xoài được trái. Trung bình 1 kg/trái. Mấy ngày nay, thương lái đặt giá 32.000 đồng/ kg. Tuy nhiên, ông cũng như nhiều nhà vườn không vội bán, bởi tết năm trước, giá xoài Đài Loan từ 45.000 – 50.000 đồng/ kg. Nếu các chủ vườn xoài hy vọng  bội thu tết 2017, thì các chủ vườn quýt như chị Ngọc, anh Trần Văn Chót… cũng đang tận lực chăm sóc để quýt được màu và sẽ được giá. “Với quýt, ngoài sự ngon ngọt, thì màu da phải sáng đẹp mới được giá. Vườn quýt tơ của tui 8.000 cây, dự kiến được khoảng 15 tấn cho vụ tết này. Năm nay, trái cây ở miền Tây đang khan do thời tiết xấu, tui tin quýt của mình...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO