Theo dõi trên

Đảng bộ xã Hồng Thái: Dấu ấn một nhiệm kỳ

19/02/2025, 05:16

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những khó khăn… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương ngày càng đi lên.

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Hồng Thái hôm nay đang có nhiều khởi sắc. Những con đường bê tông sạch đẹp, hai bên đường rợp đỏ bóng cờ. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, hiện đại. Không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lan tỏa khắp các xóm thôn, cơ quan và đơn vị. Người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi khi nói về cuộc sống đang đổi thay từng ngày ở nơi đây. Ông Nguyễn Diễn Như (thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái) chia sẻ: "Những năm gần đây, xã Hồng Thái đã có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Các công trình đường, điện, trường, trạm được đầu tư sửa chữa và xây mới. Nhà ai cũng khang trang sạch đẹp. Người dân nơi đây phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

258b3b65a3761d284467.jpg
Hình ảnh Hồng Thái từ trên cao

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái cho biết: “5 năm trước, khi bước vào thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, địa phương cũng đã gặp không ít những khó khăn, thách thức khi mà kinh tế của xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp; cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế… Thế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn phát huy truyền thống của quê hương Hồng Thái anh hùng, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và cá nhân, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chính vì vậy, đến thời điểm này 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch”. Theo đó, tỷ lệ thu ngân sách hàng năm đạt và vượt 20% chỉ tiêu huyện giao; hộ nghèo đạt 0,16% (chỉ tiêu Nghị quyết 0,05%); giải quyết việc làm hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; duy trì và giữ chuẩn các Trường đã đạt chuẩn Quốc gia: Tiểu học Hồng Thái 1, tiểu học Hồng Thái 2 và Trung học cơ sở Bắc Bình 3; Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế…

984649b4d1a76ff936b6.jpg
Nhiều dấu ấn để lại trong lĩnh vực kinh tế.

Và điều không thể không kể đến đó là dấu ấn trong phát triển kinh tế của xã Hồng Thái. Bởi hiện nay, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng ngày càng phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng 21.289 ha/21.063 ha, so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 226 ha, bình quân hàng năm 4.257,8 ha/4.287 ha, đạt 99,32%. Tổng sản lượng lương thực 79.242 tấn, so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 3.745 tấn. Công tác giao thông nội đồng, thủy lợi được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp hiện đại, bảo đảm về môi trường... được quan tâm, góp phần duy trì ổn định và nâng cao chất lượng tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Bình (thôn Thái An, xã Hồng Thái) chia sẻ: Những năm qua, chính quyền địa phương đã thường vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng và vật nuôi. Mặt khác, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn, nhờ đó người dân có điều kiện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống ngày càng được nâng lên. “Gia đình tôi trước đây chỉ tập trung trồng thanh long, thế nhưng hiện nay chúng tôi đầu tư thêm nuôi dông, bò, heo rừng và trồng thêm mãng cầu… Nhờ đó, cuộc sống của gia đình rất ổn định”, ông Bình nói thêm.

7f66080b90182e467709.jpg
Mô hình nuôi dông của gia đình ông Nguyễn Bình (thôn Thái An -xã Hồng Thái)

Song song đó, với sự lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy xã, chính quyền địa phương, thì công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường đã đi vào nền nếp. Xã đã công bố quy hoạch chung đến năm 2030. Công tác kiểm tra trên lĩnh vực đất đai được tăng cường. Công tác quản lý môi trường được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh. Hàng năm có trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

d63b49e7d1f46faa36e5.jpg
Đảng ủy - UBND xã Hồng Thái nhìn từ trên cao.

Vững tin nhiệm kỳ mới

Ngoài làm tốt nhiệm vụ trung tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hồng Thái còn làm tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Đảng bộ xã hiện có 336 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng được cấp ủy chú trọng đổi mới trên các mặt. Đảng bộ xã luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên mới luôn được quan tâm. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 53/50 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên (nếu có), không để xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái cho biết: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Thái bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ, vận hội mới. Mục tiêu lớn của Đảng bộ xã Hồng Thái trong nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các tiềm năng, lợi thế, xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực...

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hồng Thái lần thứ XV sẽ khẳng định quyết tâm, thống nhất hành động để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp vì một Hồng Thái ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tỉnh ủy Bình Thuận thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy
BTO-Chiều 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố quyết định về các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, trao quyết định và phát biểu tại hội nghị.
Nổi bật
Tinh gọn bộ máy: Khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới
Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về việc thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là bước đi có tính chiến lược nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ xã Hồng Thái: Dấu ấn một nhiệm kỳ