Đảng đối lập Hàn Quốc kiên quyết đề xuất luận tội Tổng thống
12/12/2024, 14:13
Ngày 12/12, Quốc hội Hàn Quốc sẽ họp phiên toàn thể để bỏ phiếu về dự luật điều tra cáo buộc Tổng thống Yoon Suk Yeol nổi loạn và những vi phạm khác trong vụ ban bố lệnh thiết quân luật.
Quy trình pháp lý tiếp theo
Nghị quyết mà Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào hôm 10/12 về yêu cầu bắt giữ 8 quan chức cấp cao trong đó có Tổng thống Yoon Suk Yeol vốn không có tính ràng buộc về mặt pháp lý với các cơ quan điều tra của Hàn Quốc. Theo quy định của luật pháp, đặc biệt là Điều 84 của Hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống đương nhiệm được pháp luật bảo vệ và có nhiều đặc quyền, trong đó có đặc quyền miễn truy tố, ngoại trừ đối với tội danh “gây nổi loạn”.
Các phương tiện cảnh sát di chuyển ở quận Dongjak, thủ đô Seoul sau khi Tổng thống ban thiết quân luật. Ảnh: Yonhap
Trong lịch sử Hàn Quốc, chưa từng có tổng thống nào bị bắt khi đương chức. Do đó, về quy trình pháp lý, để bắt giữ, xét xử, buộc tội tổng thống đương nhiệm sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là tổng thống bị luận tội, cách chức. Thứ hai là cơ quan điều tra phải chứng minh được là tổng thống phạm tội “gây nội loạn” hoặc phạm tội “phản quốc”.
Hiện nay, có rất nhiều động thái đang diễn ra theo hướng chứng minh tổng thống gây nội loạn, song song với nỗ lực luận tội tổng thống của phe đối lập. Tất cả những động thái này đều nhằm để buộc tội tổng thống Yoon theo đúng quy trình pháp lý, mà bước khởi đầu là việc cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Yong-hyun – một nhân vật rất thân cận với tổng thống Yoon, để điều tra về cáo buộc “phản quốc” sau lệnh thiết quân luật vào đêm 03/12.
Ông Kim Yong-hyun là người vừa từ chức Bộ trưởng Quốc phòng vào hôm 5/12 vừa qua, và được coi là nhân vật đề xuất Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật. Và hiện nay, ông Yoon Suk Yeol đang phải đối mặt với ít nhất ba cuộc điều tra của ba cơ quan lớn, liên quan lệnh thiết quân luật vội vàng của mình.
Tương lai chính trị của Tổng thổng Yoon Suk Yeol
Có ý kiến cho rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đang ở trong trình trạng “không lối thoát”. Việc quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ 8 quan chức cấp cao trong đó có Tổng thống Yoon Suk Yeol, cùng một số động thái khác cho thấy áp lực luận tội tổng thống đang tiếp tục tăng cao, đồng thời, các lưới bủa vây xung quanh ông Yoon Suk Yeol đang dần dần thắt chặt lại. Bắt đầu từ những động thái ngay trong nội bộ đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền của ông Yoon Suk Yeol.
Đảng này, mặc dù phản đối luận tội tổng thống, nhưng lại yêu cầu tổng thống từ chức càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi thu hồi quyền lực tổng thống của ông Yoon. Chiều tối ngày hôm qua 10/12, chính PPP đã đưa ra lộ trình cho việc tổng thống từ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 sang năm để tiến hành bầu cử tổng thống vào tháng 4 thoặc tháng 5/2025. Bên cạnh đó, là những áp lực của phe đối lập về việc luận tội tổng thống.
Sau khi dự thảo nghị quyết về việc luận tội tổng thống lần đầu tiên không được thông qua do không có đủ số người bỏ phiếu theo quy định, đảng Dân chủ đối lập cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu luận tội tổng thống, và sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết khác về vấn đề này lên Quốc hội vào ngày 11/12, để cuộc bỏ phiếu tiếp theo có thể được thực hiện vào ngày 14/12.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tuyên bố “sẽ không bao giờ bỏ cuộc” và sẽ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol bằng mọi giá. Thậm chí còn đưa ra phương châm “mỗi tuần một dự thảo nghị quyết luận tội” để khẳng định quyết tâm. Ngoài ra còn nhiều động thái đáng chú ý khác liên quan đến vận mệnh của ông Yoon Suk Yeol. Ví dụ như lệnh cấm tổng thống xuất cảnh. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức công bố lệnh cấm này với Tổng thống Yoon Suk Yeol trong khi chờ điều tra các cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.
Tiếp đó, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật yêu cầu bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt thường trực để điều tra các cáo buộc Tổng thống Yoon Suk Yeol nổi loạn. Trước đó, vào ngày 8/12, cơ quan kiểm sát Hàn Quốc cũng đã thành lập tổ điều tra đặc biệt để điều tra về Tổng thống Yoon Suk Yeol với 2 cáo buộc là “gây nội loạn” và “lạm dụng chức quyền”. Hiện nay tổ này đang tiến hành đang hoạt động rất tích cực. Đặc biệt là áp lực từ phía dư luận quần chúng ngày một gia tăng. Nhìn từ những động thái này, giới phân tích bắt đầu nghĩ tới việc ông Yoon có khả năng trở thành vị tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị bắt và kết tội khi còn đương nhiệm.
Rối ren trên chính trường Hàn Quốc
Những bất ổn và rối ren trên chính trường Hàn Quốc sẽ tiếp tục kéo dài. Trước mắt là sự tê liệt của các hoạt động chính trị, do toàn bộ các chính trị gia đang tập trung cao độ vào cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra dưới tên gọi “thiết quân luật”, dẫn tới mọi hoạt động đều bị đình trệ. Chúng ta cứ đặt giả thiết và hy vọng là lộ trình từ chức của ông Yoon Suk Yeol cùng bầu cử tổng thống do đảng cầm quyền PPP đặt ra, mà tôi vừa nêu trên, được thực hiện, thì ít nhất phải sau khi bầu ra được tổng thống mới vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2025, may ra tình hình mới được cải thiện phần nào, và cũng còn phụ thuộc vào việc ai sẽ là tổng thống mới...
Sau khi có kết quả bầu cử tổng thống với sự rõ ràng về người thắng, kẻ thua, sẽ lại có một cuộc chiến vừa ngấm ngầm vừa công khai, khi người thắng cố gắng củng cố vị trí quyền lực, còn kẻ thua sẽ tìm mọi cách hạ bệ đối thủ. Và cuộc chiến này sẽ làm tình hình vốn đã bất ổn càng thêm bất ổn. Một điều đáng lo ngại nữa là những bất ổn trên chính trường khi không có người đứng đầu, chắc chắn sẽ kéo theo những rối ren về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cùng những hệ lụy về kinh tế.
Về thiệt hại kinh tế, mọi sự đã rõ ràng. Ngay trong phiên giao dịch đêm 03/12, khi tổng thống Yoon Suk Yeol vừa ban bố lệnh thiết quân luật, đồng Won Hàn Quốc đã trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán liên tục lao dốc với những con số đầy rủi ro. Liên tục trong những ngày gần đây, thị trường này còn ghi nhận sự mất giá của hàng loạt các cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.
Trong khi đó, Goldman Sachs - một ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ tham gia vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chứng khoán, quản lý đầu tư, và các dịch vụ tài chính, đã hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2025 của Hàn Quốc từ 1,9% xuống 1,8%. Tôi cũng đồng ý với nhận định của giới quan sát chính trị quốc tế về việc trong thời gian tới, vẫn chưa có tia hy vọng nào cho chính trường Hàn Quốc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Bình Thuận.
BTO-Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (gọi kỳ thi) sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6 tới. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chu đáo, toàn diện các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc.
BTO-Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (gọi kỳ thi) sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6 tới. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực...
BTO-Sáng 22/6, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố các quyết định, trao quyết định về công tác cán bộ sau khi sáp nhập Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận vào Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng (mới).
BTO-Đêm nay và ngày mai, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động ổn định. Gió mùa Tây Nam hoạt động có cường độ trung bình.
BTO-Ngày 21/6, tại tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông sáp nhập về Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Trần Chí Tâm – Phó Chính ủy Quân khu 7 và đồng chí Võ Ngọc Hiệp...
BTO- Viện KSND tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao 20 phần quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.
BTO-Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ thành công Ngô Văn Cà Trương (SN 1990, trú tại huyện Bác Ái, Ninh Thuận). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang nằm trong chuyên...
BTO-Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kịch bản vận hành thử nghiệm tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã, tổ chức vào ngày 23/6.
BTO-Ngày 21/6, tại TP. Phan Thiết, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh, chính thức khởi động tuần cao điểm Tiếp sức mùa thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao của hơn...
Các quan chức Israel đã nói với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn chờ đợi hai tuần để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm tháo dỡ các phần then chốt trong chương trình hạt nhân của mình, và Israel có thể hành...
U21 Tây Ban Nha và U21 Anh gặp nhau tại tứ kết, đã tái hiện trận chung kết năm 2023. Lý do hai đội gặp nhau sớm là do đường vào tứ kết của cả hai hoàn toàn khác nhau. Trong khi U21 Tây Ban Nha bất bại tại vòng bảng và chiếm ngôi đầu,...
Hải Đăng Kê Gà, ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa được UBND tỉnh Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và kiến trúc. Đây là cơ cũng là tiềm năng lớn để phát triển du lịch ở khu vực phía...
BTO-Sáng nay 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
BTO- Đêm nay và ngày mai, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua khu vực Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động có cường độ trung bình.
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Hoa Hướng Dương (Trung tâm Ngoại Ngữ Sunflower) tổ chức trao giải cuộc thi “Lồng tiếng phim hoạt hình tiếng Anh năm 2025”.
BTO-Đại tá Nguyễn Văn Quán - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2025 của Lữ đoàn 681, diễn ra ngày 20/6. Hội nghị do Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681, chủ trì.