ĐÁNH BẮT HẢI SẢN

Tập trung hoàn thành đăng ký tàu cá “3 không” trước ngày 15/3/2024
3 tháng trước Kinh tế
BTO-Nhằm triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, rà soát tàu cá “3 không” (chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản) để đưa vào quản lý, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác theo đúng quy định pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo một số nội dung.
  •  Đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân tử vong
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Trong quá trình kéo lưới lên thuyền, dây thừng bị đứt đánh trúng người khiến nạn nhân tử vong.
  • Tuyên truyền pháp luật về khai thác đánh bắt hải sản cho ngư dân Phú Quý
    2 năm trước Pháp luật
    BTO - Ngày 15/4, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (BĐBP tỉnh) phối hợp Chi cục Thủy sản Bình Thuận, Phòng Kinh tế - Tài chính huyện Phú Quý tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến các hoạt động khai thác đánh bắt hải sản cho hơn 200 ngư dân tham gia khai thác đánh bắt xa bờ của 3 xã Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng.
  • Nhức nhối nạn đánh bắt hải sản kiểu tận diệt
    4 năm trước Pháp luật
    BT- Sử dụng chất độc, công cụ kích điện để đánh bắt hải sản là hành vi khai thác kiểu tận diệt. Dù ngành chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, nhưng thực trạng này vẫn diễn ra tại nhiều nơi, làm cạn kiệt nguồn hải sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, gây bức xúc trong nhân dân…
  • Khi mùa đánh bắt hải sản chỉ còn 4 tháng
    4 năm trước Kinh tế
     BT- Cả năm như thế, hầu như ngày nào, ngư dân cũng đánh bắt trên biển nhưng sự thật chỉ có 4 tháng có nhiều hải sản nhất là từ tháng 7 đến tháng 10.
  • Tuy Phong: Kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài
    4 năm trước Pháp luật
    BT - Đồn Biên phòng Liên Hương, UBND thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vừa tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm vùng biển nước ngoài đối với ông Hoàng Xuân Đoài - thường trú khu phố 14, thị trấn Liên Hương - chủ tàu cá BTH 99866TS đã có hành vi đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển Inđônêxia.
  • Cảnh báo ngư dân đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài
    5 năm trước Xã hội
    BT - Đại tá Lê Văn Thu - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho hay, tình trạng ngư dân trong nước còn vi phạm lãnh hải nước ngoài. Như cách đây chưa lâu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa 3 tàu hải quân sang cảng Batam (Indonesia) hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa 695 ngư dân Việt Nam về nước. Phần lớn ngư dân vi phạm lãnh hải trên thuộc các tỉnh: Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Khánh Hòa, Phú Yên. Riêng Bình Thuận, 2 năm qua có 24 vụ với 34 tàu cá cùng 327 ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác, thu mua hải sản trái phép bị lực lượng chức năng sở tại bắt giữ, xử lý. Các vùng biển ngư dân thường vi phạm, bị bắt giữ là Malaysia, Indonesia, Brunei. Chỉ riêng đầu năm 2018, Thái Lan đã bắt giữ 3 tàu cá cùng 23 ngư dân thị xã. La Gi. 3 tàu này đăng ký ở Bình Thuận nhưng chủ yếu cư trú ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, chỉ về Bình Thuận đăng kiểm. Ngoài ra, còn xảy ra 1 vụ vượt biển với 18 ngư dân ở La Gi, bị phía Indonesia bắt giữ.
  • Bắt giữ nhiều vụ tàng trữ thuốc nổ để đánh bắt hải sản
    6 năm trước Pháp luật
    BT- Sử dụng chất nổ trong đánh bắt, gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản đã trở thành nỗi bức xúc tại tỉnh ta trong những năm gần đây. 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt nhiều vụ tàu cá tàng trữ thuốc nổ trái phép để sử dụng đánh bắt hải sản cho thấy sự phức tạp của tình trạng này.
  • Kiểm tra, xử lý nghiêm việc đánh bắt hải sản bằng chất nổ
    6 năm trước Kinh tế
     BTO- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng và UBND TP. Phan Thiết có biện pháp tăng cường tuần tra, giám sát, vận động ngư dân phối hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết hành vi khai thác hải sản bằng chất nổ tại vùng biển Mũi Né.
  • Xử lý ngay hành vi đánh bắt hải sản bằng chất nổ
    7 năm trước Pháp luật
    BTO- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương ngăn ngặn, xử lý nghiêm hành vi dùng chất nổ để đánh bắt hải sản ven bờ biển huyện Tuy Phong.
  • Ra mắt mô hình “Làng biển không sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản”
    7 năm trước Đời sống
    BTO - UBND xã Long Hải (Phú Quý) vừa ra mắt mô hình “Làng biển không sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản”. Thực hiện mô hình, UBND xã Long Hải xây dựng một Tổ nòng cốt với 13 thành viên tham gia. Tổ này có trách nhiệm làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên quần chúng nhân dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, tham gia tích cực vào việc vận động nhân dân không sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản ở địa bàn dân cư. Tổ chức phát động thôn, hộ gia đình ký cam kết và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Thông tư số 23 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và không sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản dưới mọi hình thức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO