Theo dõi trên

Đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

15/03/2023, 15:08

BTO-Hôm nay (15/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”.

Dự hội nghị tại Trụ sở Chính phủ còn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, hàng không… Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp du lịch địa phương…

img_1730.jpg
Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đại dịch Covid - 19 đã gây thiệt hại nặng nề cho hầu hết các ngành kinh tế, nhất là với ngành du lịch cả nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý - điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân… nên du lịch Việt Nam từng bước được phục hồi.

Đặc biệt cách đây tròn năm (ngày 15/3/2022) khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ đã quyết định mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch, trở lại đón khách quốc tế sớm hơn so nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và đây là bước ngoặt quan trọng để phục hồi kinh tế - xã hội. Dù vậy thời hậu đại dịch, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa đạt như kỳ vọng và thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần kịp thời có giải pháp khắc phục…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách nội địa trong năm 2022 đạt 101,3 triệu lượt (tăng hơn gấp rưỡi so mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội địa của năm 2019). Trong khi tổng thu từ khách du lịch đạt 495.000 tỷ đồng (vượt hơn 23% so kế hoạch và đạt 66% so với mức kỷ lục năm 2019), riêng lượng khách quốc tế đến Việt Nam có 3,5 triệu lượt (chỉ bằng 70% kế hoạch đề ra)… Những kết quả đạt được trong năm vừa qua là rất đáng ghi nhận, mặc dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa đạt như mong đợi vì nhiều nguyên nhân.

img_1732.jpg
Đại diện các sở ngành liên quan và doanh nghiệp du lịch địa phương nghe các ý kiến thảo luận.

Do vậy tại hội nghị lần này, đại diện nhiều bộ ngành Trung ương, địa phương có thế mạnh về du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp hàng đầu liên quan lĩnh vực du lịch đã tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Trước mắt sẽ phấn đấu đạt và vượt mục tiêu mà năm 2023 đề ra là đón 110 triệu lượt khách du lịch (trong đó khách quốc tế có khoảng 8 triệu lượt) với tổng thu từ khách du lịch đạt 650.000 tỷ đồng…

Kết luận hội nghị, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến trong phần thảo luận. Qua đó sớm hoàn thiện, xúc tiến trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu trong thời gian tới, phát triển du lịch phải theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, hấp dẫn và đề cao văn hóa của du lịch Việt Nam. Đồng thời phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên cơ sở tận dụng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, truyền thống, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Để tạo bước đột phá thì cần phải lấy doanh nghiệp và người dân làm chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, còn dịch vụ tiên tiến, hiện đại là động lực phát triển hoạt động du lịch. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế…

Riêng tại Bình Thuận, khi tình hình dịch Covid -19 cơ bản được kiểm soát thì ngành du lịch địa phương cũng có sự phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên lượng khách quốc tế đến tỉnh vẫn còn thấp. Cụ thể năm 2022: Toàn tỉnh đón 5.720.200 lượt khách, tăng 3,2 lần so năm trước đó và đạt 128,5% kế hoạch năm (trong đó khách quốc tế có khoảng 87.700 lượt, tăng 3,7 lần so năm 2021 và đạt 41,8% kế hoạch năm). Tổng thu từ khách du lịch trong năm vừa qua đạt khoảng 13.680 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so năm 2021 và vượt gần 30% so kế hoạch đề ra…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Năm Du lịch quốc gia 2023:
Những mô hình giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan…
BTO- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững