![]() |
Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại Trường tiểu học Hải Ninh 2. |
Mùa hè đang đến gần cũng là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí, đặc biệt hoạt động bơi lội của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên cùng với nhu cầu trên là những mối nguy hiểm rình rập sức khỏe và tính mạng khi mà việc phổ biến, giáo dục kỹ năng bơi lội an toàn cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều hạn chế.
Những năm gần đây, số vụ tai nạn đuối nước mà nạn nhân là trẻ em trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ hè tăng cao. Bình Thuận là vùng có khí hậu khắc nghiệt, nên mùa hè mọi người thường tìm đến các bãi biển, sông, suối, hồ để ngụp lặn trong làn nước mát xua tan sự oi bức của thời tiết. Tuy nhiên không phải trẻ nào cũng biết bơi, lại thiếu các kỹ năng, kiến thức về sự an toàn khi tắm nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.
Hẳn nhiều người vẫn chưa quên vụ đuối nước thương tâm diễn ra vào đầu tháng 4/2016 tại khu vực bờ kênh Bến Lội, nạn nhân là một bé trai 6 tuổi khi ra bờ sông chơi và không may gặp nạn. Vụ 3 em nhỏ (trong đó có 2 em trong cùng gia đình) ở Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) vào cuối tháng 12/2015, đi câu cá đã bị trượt chân xuống hồ nước chứa nước tưới thanh long. Trường hợp 3 anh em trong một gia đình ở Suối Kiết (Tánh Linh) bị đuối nước vào tháng 5/2016... Đây chỉ là 3 trong số nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian vừa qua, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi.
Theo đại diện Trường tiểu học Hải Ninh 2, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước vào thời điểm nghỉ hè là rất cần thiết. Ngoài phổ biến dưới cờ, thì hình thức hỏi - đáp, tổ chức trò chơi, sẽ giúp các em nắm bắt kiến thức nhanh và lâu hơn. Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm thường dành 3 - 5 phút cuối tiết học của ngày để nhắc nhở các em khi về với gia đình, đặc biệt thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được đùa nghịch ở gần ao, hồ, sông, suối, kênh, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
Cùng với nhà trường, thì vai trò của gia đình và ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể cũng rất quan trọng giúp trẻ có một môi trường sống an toàn. Đó là mỗi gia đình phải nâng cao ý thức quản lý, không để các em tự do tắm sông, biển mà không có người lớn đi cùng, tạo điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi. Cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, phổ biến kiến thức về phòng tránh đuối nước trên các phương tiện truyền thông. Mọi người trong cộng đồng cần tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật sơ cứu đuối nước để khi xảy ra trường hợp đuối nước áp dụng kịp thời. Đa dạng các nội dung sinh hoạt, vui chơi tạo cho các em một mùa hè vui vẻ và an toàn. Có kế hoạch xây dựng các bể bơi, hồ bơi cho trẻ để hạn chế tình trạng đuối nước xuống mức thấp nhất...
Thùy Linh