Theo dõi trên

Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận: Tình nguyện để rèn y đức

24/05/2016, 08:30

BT - Với đặc thù nghề nghiệp, các hoạt động tình nguyện sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận phần lớn đều gắn với các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

         
   

Anh Thái Thành Bi - Phó Bí thư Đoàn trường cho biết: “Mỗi năm Đoàn trường đều tổ chức các đợt tình nguyện cấp thuốc và thăm khám sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh. Chúng tôi luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó sẽ góp phần giáo dục y đức cho những thầy thuốc trẻ trong tương lai. Tinh thần tận tâm vì người bệnh, hết lòng vì cuộc sống cộng đồng phải được xây dựng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường”. Những năm qua, hình ảnh người thầy thuốc trẻ là cán bộ, sinh viên nhà trường đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh khi hàng năm đã có hàng chục thầy thuốc trẻ khoác ba lô tình nguyện về khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho bà con. Lượng thuốc chữa bệnh hàng chục triệu đồng mỗi năm đã được sinh viên tình nguyện chuyển đến những gia đình khó khăn ở các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc...  Đơn cử, năm 2015 Đoàn trường đã phối hợp các đoàn y, bác sĩ tại TP. Hồ Chí  Minh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 820 người nghèo, đồng bào dân tộc và gia đình chính sách khó khăn tại xã Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc),  xã Bình Thạnh (Tuy Phong) với số tiền gần 90 triệu đồng. Đồng thời đoàn còn tổ chức trao tặng 250 phần quà cho các em thiếu nhi tại Trường tiểu học Thuận Minh, Trường tiểu học Ku Kê, tặng 20 suất quà cho hộ nghèo tại xã Vũ Hòa (Đức Linh). Riêng trong Tháng thanh niên 2016, Đoàn trường tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí với số tiền hơn 10 triệu đồng, tặng quà và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã La Ngâu (Tánh Linh) với số tiền 35 triệu đồng…

Trò chuyện với một nhóm sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế, họ đều chung một suy nghĩ đã là sinh viên trường y việc tham gia các hoạt động tình nguyện dạy cho chúng em rất nhiều điều. Người thầy thuốc không chỉ giỏi tay nghề mà phải tận tâm với người bệnh. Những đối tượng đến khám hầu hết hộ nghèo, hiểu biết còn hạn chế nên đa số người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đều có vấn đề về sức khỏe. Trẻ em đa số mắc các bệnh giun sán, suy dinh dưỡng và bệnh răng miệng do thói quen ăn uống, vệ sinh không tốt. Vì vậy, chúng em vừa khám vừa trò chuyện, tư vấn thêm cho mọi người cách tự phòng bệnh cho mình… Có thể nói, những năm qua tinh thần tình nguyện vì cộng đồng đã trở thành truyền thống và có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo sinh viên của trường tham gia. Với họ, mỗi hành động tình nguyện, mỗi chuyến đi chính là dịp để được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đồng thời là dịp để trải nghiệm cuộc sống, để mỗi người biết cảm thông, chia sẻ khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội. Đó cũng chính là cách để mỗi người tự trau dồi y đức người thầy thuốc sau này.             

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận: Tình nguyện để rèn y đức