Theo dõi trên

Đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại

23/12/2021, 20:46 - Lượt đọc: 480

BTO- Chiều nay 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

z3048651435055_a603a73a4fae5412d8b681a76ff90b11.jpg

Dự tại điểm cầu Bình Thuận có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, với nhiều sự kiện quan trọng gắn với công tác đối ngoại nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện các nghị quyết của Đại hội XIII, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó công tác tuyên tuyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Phương thức tuyên truyền đổi mới, đa dạng, phong phú với sự tham gia của đông đảo lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ hơn các kết quả đã được và kinh nghiệm của một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị đối những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên tuyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021.

Nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đề ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, tích cực cung cấp thông tin thời sự và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cấp uỷ, tổ chức đảng ở Trung ương, địa phương, các đoàn thể, tổ chức nhân dân. Bám sát và kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy chế về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Cùng với đó, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Đảng, đất nước ra thế giới. Tăng cường nghiên cứu, nắm bắt dư luận, kịp thời phản ánh, đề xuất thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh phản bác sắc bén các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về Đảng ta và quan hệ đối ngoại của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị quan tâm, đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực, bảo đảm cơ sở vật chất-kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại phát huy sức sáng tạo, đổi mới, tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới…

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngành Tuyên giáo cần thực hiện tốt bảo vệ nền tư tưởng của Đảng
BTO- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra vào sáng 23/12, tại Hà Nội.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại