Theo dõi trên

Đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện

12/03/2024, 14:38

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCT năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể có liên quan.

Hiện nay cả nước có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số; trong đó khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Năm 2023, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tăng cường tham mưu, đề xuất để tham mưu với Chính phủ ban hành một số chính sách đối với NCT. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đã có 14 tỉnh/thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định, 32 tỉnh/thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó phần lớn là NCT. Cả nước có 2,7 triệu NCT đang được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 15 triệu NCT có thẻ bảo hiểm y tế; 32% NCT được lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe ban đầu.  Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của NCT ngày càng được cải thiện, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn.

img_2915.jpeg
Các đại biểu tại điểm cầu Bình Thuận tham dự hội nghị trực tuyến. 

Bên cạnh đó, Trung ương Hội NCT Việt Nam còn  tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho NCT; công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ, phát huy mạnh mẽ vai trò NCT trong gia đình, xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành Hội…

Năm 2024, Trung ương Hội đã thống nhất đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chăm sóc NCT và tạo điều kiện tốt nhất cho NCT hoạt động, phát huy vai trò trong xã hội.

 Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận về các vướng mắc liên quan đến hoạt động NCT như giấy phép đầu tư các dự án, trụ sở hoạt động; quan tâm chế độ bảo hiểm y tế, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho NCT; nên có nhiều chính sách, cơ chế xã hội hóa đầu tư chăm sóc và phát huy vai trò NCT...

img_2917.jpeg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện công tác NCT năm 2023. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Luật NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường các giải pháp phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ NCT sinh sống tại gia đình, cộng đồng; đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho NCT.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ NCT tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ NCT tiếp cận các công trình công cộng, thông tin, giáo dục. Triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe NCT tại cơ sở; hỗ trợ NCT vùng dân tộc thiểu số, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT; tuyên truyền, vận động nguồn lực thực hiện chăm sóc, hỗ trợ NCT, phát huy vai trò "Tuổi cao – Gương sáng”…

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao 100 phần quà Tết cho người cao tuổi khó khăn
Nhân dịp tết đến xuân về, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Bình Thuận đã phối hợp với Hội NCT các địa phương trao quà tết cho hội viên khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, trong đó 500.000 đồng tiền mặt và quà 100.000 đồng, với tổng trị giá 60 triệu đồng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện