Theo dõi trên

Đón hơn 1.400 lượt khách đến Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

01/02/2023, 18:56 - Lượt đọc: 10,656

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và trong tháng 1, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc) đón hơn 1.400 lượt khách đến du xuân, trải nghiệm.

4d0aea61-7fdd-4166-889c-2a6181bf5692.jpeg
Rất đông người dân chọn Khu căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận trong kháng chiến làm địa điểm du xuân


Từng đoàn khách đến tham quan cảnh quan núi rừng Sa Lôn, lán trại, hầm trú ẩn của các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư và hầm của các ban, khu vực bếp Hoàng Cầm, suối Chín Khúc. 

54f4f7c0-297e-4a04-ba87-a70abf8a5775.jpeg
89dddbcf-7b35-4521-b13d-dc78870adda9.jpeg
Khách chụp hình lưu niệm tại khu di tích

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019, có quy mô diện tích hơn 10 ha nằm trong rừng Sa Lôn. Sau khi công trình được khởi công xây dựng vào đầu năm 2021, đây là năm đầu tiên khu di tích mở cửa đón tiếp bà con. Nơi đây sẽ là một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và trở thành điểm tham quan trong các tour du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường.

 

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đi tìm Khu căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến ở rừng Sa Lôn
BT- Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tỉnh ủy Bình Thuận đã từng đứng chân tại hơn 100 địa điểm khác nhau trên vùng rừng núi xa xôi, hiểm trở, như: xóm Rẫy (Hàm Thuận Nam); Đá Mài thuộc núi Ông (Tánh Linh), đèo Gió Lạnh (Hàm Thuận Nam); Sa Lôn (Saloun), Ra Pú (Đông Giang, Hàm Thuận Bắc); suối Thị, sông Rưng, A Ra (Di Linh)…; gần cuối cuộc chiến tranh thì về khu rừng ở km số 35 - 36 nằm ven đường 8 (nay là quốc lộ 28).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón hơn 1.400 lượt khách đến Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận