Theo dõi trên

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Bắc Bình

14/08/2020, 15:41

BTO - Cuối giờ trưa nay (14/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Bình lần thứ XII đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

                
      Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Bình.

Trước đó, Đại hội đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, 11 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó, đồng chí Tiêu Hồng Phúc tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy; 2 đồng chí: Bùi Tấn Vinh và Mai Văn Vụ được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Luyện được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

                              
      Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
      Đồng chí Tiêu Hồng Phúc được bầu làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -    2025

Trong ngày 13/8, Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm trên 10%; chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương bình quân hàng năm từ 15% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 12 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Chợ Lầu, Lương Sơn giữ chuẩn văn minh đô thị, trong đó thị trấn Chợ Lầu cơ bản bảo đảm các điều kiện để công nhận nhận đạt đô thị loại 4.

Hàng năm giữ chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2025 có 40 trường học đạt chuẩn quốc gia, có 5 trường học nâng chuẩn mức độ 2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ lao động đào tạo bằng các hình thức đạt 70% - 75% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; phấn đấu hàng năm có ít nhất 80% xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng an ninh; 95% số hộ đạt gia đình văn hóa; hàng năm 95% HĐND và UBND xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện đạt từ khá trở lên; 50% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phát triển từ 900 Đảng viên trở lên.

                
      Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Ngoài ra đại hội cũng đề ra các khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ như: Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp gắn với rà soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ. Phối hợp tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc về thủ tục đất đai tạo điều kiện để các dự án được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai; tranh thủ cơ chế chính sách, huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý và dịch vụ hành chính công…

                
   
      Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt
  
    
    Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các   đồng chí: Tiêu Hồng Phúc (Bí thư); Bùi Tấn Vinh (Phó Bí thư); Mai Văn Vụ   (Phó Bí thư); Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy); Nguyễn Đức   Phúc; Ngô Thị Hoài Trinh; Đậu Đức Út; Nguyễn Văn Chín; Phan Thanh Dương;   Huỳnh Ngọc Liêm; Trương Minh Phương.

                                                                                           Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng chí Tiêu Hồng Phúc tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Bắc Bình