

Tham dự có ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận; bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể và đại diện nguyên là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, thường trực Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định: Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng cựu chiến binh (CCB) để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình đồng đội, tình bạn chiến đấu. Hội CCB Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.


Ngày 23/3/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải (khóa IV) ban hành quyết định thành lập Hội CCB tỉnh và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 22 đồng chí. Trải qua 7 lần đại hội, hiện nay CCB tỉnh Bình Thuận có 11 tổ chức hội cấp trên cơ sở, 158 tổ chức cơ sở Hội, 740 chi hội với gần 20.000 hội viên.
Với các nhiệm vụ của Trung ương Hội và Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đang đoàn kết, nỗ lực vận động CCB giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Đặc biệt, những năm gần đây, CCB trong tỉnh đã hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, kênh mương nội đồng, cầu, cống và trồng cây xanh các loại. Vận động hội viên quyên góp, ủng hộ hàng tỷ đồng cho các loại quỹ hoạt động tình nghĩa; phối hợp các cấp tuyên truyền, vận động, ủng hộ góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên và giữa hội viên với tổ chức Hội.

Nhiều mô hình do CCB xây dựng mang lại hiệu ứng tốt trong xã hội như “Hội CCB tỉnh tăng cường đoàn kết với đồng bào dân tộc tôn giáo”, “Hũ bít tình thương”. Đồng thời, hàng năm cán bộ, hội viên CCB còn thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ… 35 năm qua Hội CCB các cấp trong tỉnh và nhiều cá nhân được vinh dự nhận huân chương lao động các hạng, bằng khen, cờ thi đua của Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh.
Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tại buổi gặp mặt, Hội CCB tỉnh nhấn mạnh: Các thế hệ CCB tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB các cấp đã đề ra. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về tổ chức góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và tin yêu của nhân dân. Cũng như thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong chương trình gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Hội CCB tỉnh đã đón nhận những tình cảm, lời chúc mừng và lẵng hoa tươi thắm từ lãnh đạo tỉnh và các đơn vị.