Khi “yêu thương” đặt sai chỗ
Theo cáo trạng tháng 6/2024, Lê Thị Lý (SN 1980, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mua xe máy điện nhãn hiệu Xmen rồi giao xe máy điện cho con trai là Q.Đ.L (SN 2009) sử dụng để đi học tại Trường THPT Quang Trung (Ninh Giang). Vào 19 giờ 45 ngày 14/8/2024, L (lúc này chưa đủ 16 tuổi) đi xe máy điện trên chở em họ phía sau đến nhà bạn chơi và xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, làm một người bị tổn thương cơ thể 90%, và một người bị tổn thương cơ thể 37%.

Có thể nói việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, nhất là các em học sinh đang diễn ra ở nhiều nơi. Nguyên nhân đầu tiên đến từ chính nhận thức của các bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh vì thương con, mong muốn con có phương tiện đi học thuận tiện, đỡ vất vả nên đã giao xe máy cho con sử dụng, bất chấp quy định pháp luật. Họ nghĩ rằng nếu con đi xe máy, con sẽ tiết kiệm thời gian, tránh được việc đi bộ xa hay chen chúc trên xe buýt. Tuy nhiên, chính sự dễ dãi này đã vô tình đặt con em họ vào tình thế nguy hiểm.
Bên cạnh đó, không ít bậc phụ huynh thiếu hiểu biết hoặc coi nhẹ luật giao thông. Họ không nhận thức được rằng Luật Giao thông đường bộ quy định rõ ràng về độ tuổi được phép điều khiển xe máy có dung tích từ 50cc trở lên. Sự chủ quan này khiến họ vô tình phạm luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, một số thanh thiếu niên dù chưa đủ tuổi nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân, thích khám phá và trải nghiệm cảm giác làm chủ phương tiện. Khi thấy bạn bè cùng trang lứa đi xe, các em cũng muốn được như vậy, từ đó tìm cách thuyết phục hoặc giấu cha mẹ để tự ý điều khiển xe.
Nguy hiểm cho bản thân và xã hội
Việc giao xe cho con khi chưa đủ tuổi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây ra những tai nạn thương tâm. Trên thực tế, đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến trẻ vị thành niên điều khiển xe máy. Các em chưa có đủ kỹ năng lái xe an toàn, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ bị hoảng loạn khi gặp sự cố trên đường. Hậu quả là có thể gây tai nạn cho bản thân và người khác, thậm chí dẫn đến thương vong.
Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tai nạn, việc trẻ vị thành niên điều khiển xe mô tô còn làm gia tăng tình trạng vi phạm giao thông, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay lạng lách trên đường phố. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính các em mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác, tạo ra sự hỗn loạn và nguy cơ mất an toàn trên đường.
Bên cạnh đó, khi cha mẹ giao xe cho con, họ cũng đang trực tiếp dạy con một bài học sai lầm về việc coi thường pháp luật. Nếu trẻ em thấy rằng có thể vi phạm quy định mà không bị trừng phạt, chúng có thể hình thành thói quen xấu, ảnh hưởng đến nhân cách sau này. Điều này còn có thể khiến các em dễ sa vào các hành vi vi phạm khác trong cuộc sống, dẫn đến hệ lụy lâu dài về đạo đức và ý thức công dân.
Để hạn chế tình trạng trên trước hết, cha mẹ cần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và trách nhiệm pháp lý khi giao xe cho con chưa đủ tuổi. Họ cần hiểu rằng sự tiện lợi trong thời gian ngắn không thể đánh đổi bằng sự an toàn và tương lai của con cái. Quan trọng nhất, mỗi bậc cha mẹ cần làm gương cho con, dạy con hiểu và tôn trọng luật lệ giao thông. Thay vì giao xe máy, cha mẹ có thể tìm các giải pháp khác an toàn hơn như đưa đón con, khuyến khích đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Nhà trường và chính quyền địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục luật giao thông cho cả học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm để răn đe và hạn chế tình trạng này.
Giao xe mô tô cho con khi chưa đủ tuổi xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ nhưng lại vô tình đặt con vào vòng nguy hiểm, vi phạm pháp luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo vệ con và giữ gìn an toàn giao thông, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật và lựa chọn những phương án di chuyển an toàn, phù hợp với lứa tuổi của con em mình.