Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

23/02/2017, 08:55 - Lượt đọc: 54

BT - Năm 2016, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 144.888 lượt cán bộ, công chức, viên chức và hội viên các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn. Để việc phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, với 23 thành viên và chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, với 190 thành viên. Các cơ quan, đơn vị, các báo cáo viên đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm pháp luật, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ và thực hiện “ngày pháp luật” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung các văn bản pháp luật được tuyên truyền, phổ biến có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp...

         

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Đất đai năm 2013, Luậtgiao thông đường bộ, Luậtphòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới. Thông qua các buổi sinh hoạt, gặp mặt, tập huấn, các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 33.270 lượt cán bộ, hội viên. Hội Phụ nữ các các xã, thị trấn đã tham gia hòa giải 199 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không tham gia các tệ nạn xã hội. Hội Cựu chiến binh huyện đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 22.804 lượt cán bộ, hội viên và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, thực hiện mô hình “Hội viên và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật”. Hội Nông dân huyện cùng Hội Nông dân các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hội viên và tham gia phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân các cấp đã tham gia hòa giải 147 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và nắm bắt, báo cáo kịp thời những vấn đề bức xúc của nông dân... 

TuẤn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân